(HBĐT) - Năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền khơi dậy, phát huy, nâng tầm các giá trị đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc. MTTQ có nhiều dấu ấn, góp phần vào sự ổn định, phát triển của từng địa phương và toàn tỉnh, cũng như thực hiện khát vọng phát triển.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cán bộ và các vị Ủy viên UB MTTQ tỉnh về củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh

Những tháng đầu năm 2022 là cao điểm bùng phát dịch Covid-19. MTTQ các cấp tích cực tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch (PCD) và hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực cho công tác PCD thời điểm cấp bách. Nổi bật đã tiếp nhận trên 105.000 kit test nhanh Covid-19, cùng các trang thiết bị PCD, phân bổ kịp thời đến các địa phương, cơ sở. Trích quỹ PCD Covid-19 hỗ trợ các suất quà cho người hoàn cảnh khó khăn; vận động và trao 100 máy tính bảng cho học sinh nghèo học trực tuyến…

Bên cạnh đó, MTTQ đã xây dựng kế hoạch, thành lập 2 đoàn giám sát và tổ chức 3 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch; 3 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát công tác quản lý, sử dụng quỹ PCD Covid-19. Qua đó tạo sự minh bạch trong sử dụng quỹ và thúc đẩy chính sách hỗ trợ đi vào cuộc sống, giúp phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Dịch Covid-19 được kiểm soát nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nhất là đối với người nghèo. Nhằm góp phần "không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo. Lễ phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2022 được tổ chức quy mô và hình thức đặc biệt hơn mọi năm, đã nhận được số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ 70,7 tỷ đồng, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, ủng hộ trực tiếp 7,1 tỷ đồng và 50 chiếc xe đạp.

Trong năm, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đã tiếp nhận 23,934 tỷ đồng, chi 19,197 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 396 nhà ĐĐK, xây nhà văn hóa, làm đường cho cộng đồng nghèo; tặng 390 suất học bổng cho học sinh nghèo. Ban vận động Quỹ vì người nghèo các huyện, thành phố cũng quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, sinh kế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoạn nạn.

Ngoài ra, UB MTTQ tỉnh đã phân bổ 170 nhà ĐĐK, trị giá 8,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công do các tập đoàn kinh tế tài trợ. Khánh thành, bàn giao 2 công trình trường TH&THCS và tặng nhiều phần quà cho người yếu... Những kết quả đó góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát huy sức mạnh của toàn dân

Cùng với vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, để hoàn thiện, nâng tầm giá trị các công trình hỗ trợ, MTTQ cơ sở đã huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, đúng với tinh thần, sức mạnh ĐĐK toàn dân. Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Tưa, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) Bùi Thị Vinh nhận xét: "Hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo là chất xúc tác để xóm làm được tuyến đường bê tông êm thuận 400 m. Được hỗ trợ 100 triệu đồng, xóm vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công, vật liệu, tổng trị giá 100 triệu đồng nữa”. Những ngôi nhà ĐĐK được hoàn thành cũng đúng như tên gọi khi họ hàng, người dân hỗ trợ thêm ngày công, tặng đồ dùng.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… và duy trì, phát triển các mô hình tự quản trong cộng đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì trên 3.530 mô hình tự quản thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. 100% khu dân cư đã tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc. Thông qua đó, khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố QP-AN.

Nhằm phát huy vai trò của Nhân dân, MTTQ hướng dẫn hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Là hoạt động giám sát mang tính nhân dân, MTTQ đổi mới, tập trung vào những vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm như: Giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Tiến Lực khẳng định: MTTQ ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, rõ việc, rõ kết quả. Phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế, nhất là trong công tác nắm tình hình Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, hệ thống MTTQ sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Cẩm Lệ


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục