Nhân dịp đón chào năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc - xuân Quý Mão 2023, sáng 18/1 (27 tháng Chạp), thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của cố Thủ tướng, nhà riêng của Đại tướng ở Thủ đô Hà Nội.


Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

* Tại nhà riêng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở phố Đặng Thái Mai, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo tài năng, uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ.


Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện, ân cần thăm hỏi thân nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trò chuyện với thân nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Theo Thủ tướng, Đảng và Nhà nước ta ghi nhận: "Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, nhìn xa, trông rộng, tinh tế và linh hoạt, kiên cường và mềm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng tạo, luôn luôn thể hiện lập trường chính trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh". Đồng chí được bạn bè quốc tế dành cho sự kính trọng, khâm phục và là "một trong những nhân vật xuất sắc, có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20”.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng; chúc gia đình đón Tết Quý Mão 2023 đầm ấm, an vui.

Thay mặt gia đình, ông Phạm Sơn Dương - con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và gia đình, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn của dân tộc” nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời, ông Dương cho biết gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng; góp phần xây dựng đất nước.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tới dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chúc Tết gia đình Đại tướng ở số nhà 30, đường Hoàng Diệu, Hà Nội.


Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị tướng huyền thoại của dân tộc đã cống hiến trọn đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; ghi nhớ công lao Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là "Người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới.

Thủ tướng khẳng định, nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay và mai sau là giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã giành được; tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.


Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện thân mật, thăm hỏi thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình Đại tướng mạnh khỏe, đón mùa Xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc; tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục