(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) chú trọng công tác chăm lo đời sống người dân bằng nhiều giải pháp, không ngừng quan tâm cả về vật chất và tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.


Mô hình trồng bưởi của gia đình ông Bùi Văn Dần, xóm Xê, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) đem lại thu nhập và đầu ra ổn định. Ảnh: H.A

Ngọc Lâu là xã vùng cao, thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện 16 km. Xã có 5 xóm, 656 hộ gia đình với 3.075 nhân khẩu, người dân tộc Mường chiếm 99,6%. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, điều kiện để phát triển kinh tế có những bất thuận nên đời sống của người dân còn nhiều hạn chế.

Theo đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu, năm 2022, đặc biệt là trong 4 tháng đầu năm, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển KT-XH, đời sống của người dân trên địa bàn. Với quyết tâm chính trị cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã đã thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Năm vừa qua, xã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11% (đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 994/876 ha (đạt 113,5% kế hoạch). Công tác cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng được chú trọng. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa. Công tác quản lý, bảo vệ rừng không ngừng được quan tâm, thường xuyên trồng dặm, trồng bổ sung, giữ độ che phủ rừng 64%.
Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được thực hiện hiệu quả. Trong năm, trạm y tế khám bệnh cho trên 4.000 lượt người; khám, cấp thuốc BHYT 2.389 lượt người; khám dự phòng gần 1.400 lượt người. 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 37,25%, cận nghèo 26,25% (đều giảm so với năm 2021). Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,8 triệu đồng/năm (đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết)… 

Song song với đó, xác định quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, chính quyền xã đã triển khai thực hiện các chính sách, chế độ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, xã Ngọc Lâu cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Lạc Sơn tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo…, góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất, động viên tinh thần người dân.

Nhận suất quà Tết, ông Bùi Văn Nuổi, xóm Chiềng xúc động: "Suất quà rất có ý nghĩa, giúp gia đình tôi đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầy đủ hơn. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, sự quan tâm kịp thời của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thêm niềm tin, động lực để Nhân dân xã Ngọc Lâu nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển KT-XH, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Linh Nhật

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục