(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Bắc Phong (Cao Phong) chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội” để thu hút hội viên, phụ nữ (HVPN) tham gia tổ chức hội.


Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc Phong (Cao Phong) cùng cán bộ xã thăm hỏi, động viên gia đình hội viên thuộc hộ nghèo ở xóm Dài không may bị hỏa hoạn.

Đồng chí Bùi Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hội LHPN xã có 10 chi hội với 1.088 hội viên. Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, Hội tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của tổ chức hội, quyền và nghĩa vụ của hội viên; tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của hội. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN huyện, ngay từ đầu năm, hội xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ; phát động phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua, lồng ghép thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 2 khâu đột phá, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ đông đảo hội viên tham gia. Trong năm 2022, hội phối hợp thực hiện 11 cuộc tuyên truyền, thu hút 1.000 lượt cán bộ, hội viên.

Song song với đó, Hội LHPN xã Bắc Phong chú trọng xây dựng, duy trì các mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ phụ nữ đặc thù để hội viên có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực như các CLB: "Dân vũ thể thao”, "Bóng chuyền hơi nữ”, "Gia đình hạnh phúc”, "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; các mô hình "Chi hội phụ nữ trồng cây ăn quả thực hiện an toàn thực phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, "Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”, "Chi hội phụ nữ thực hiện 3 an toàn”; các tổ phụ nữ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Năm 2022 đã thu hút trên 700 lượt thành viên tham gia.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết thêm: Phụ nữ xã cũng đặc biệt quan tâm các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Theo đó, các chi hội đồng loạt ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc, cắt tỉa hoa vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật được 345 công, với 8,5 km đường. Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 lồng ghép với phong trào thi đua "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN xã xây dựng 1 công trình cây xanh tại chi hội xóm Môn; phát động, vận động HVPN trồng 2.700 cây xanh; phối hợp ra quân khơi thông cống rãnh, nạo vét mương, bai 2 vụ được 600 công với 6 km mương, 6 tuyến mương, bai. Hội phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân xã tổ chức 4 lớp tập huấn quy trình sản xuất thân thiện với môi trường cho nông dân tại 4 xóm: Môn, Dài, Má 1, Má 2, có 73 HVPN tham gia; tổ chức ra mắt mô hình "Thu gom phế liệu gây quỹ, bảo vệ môi trường” tại xóm Má 1; phối hợp tuyên truyền về phân loại, thu gom, xử lý rác thải... Đặc biệt, thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, Hội nhận đỡ đầu cháu Trần Th C, 3 tuổi ở xóm Tiềng mồ côi bố, mẹ bị bệnh nặng.

Nhiệm vụ "Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ” cũng được đặc biệt quan tâm. Hội LHPN xã phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng mở lớp chăn nuôi gà, lợn, nấu ăn cho gần 100 HVPN; hàng chục hội viên tiêu biểu tham gia tập huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh chương trình "Đồng hành cùng chị Nest”. Bên cạnh đó, hội duy trì tốt nguồn vốn ủy thác ngân hàng; duy trì hiệu quả các hoạt động gây quỹ chi, tổ hội với tổng nguồn quỹ trên 572 triệu đồng, cho 62 hội viên vay phát triển kinh tế. Nguồn vốn Devaid - Phần Lan được duy trì với tổng dư nợ 107 triệu đồng, cho 32 thành viên vay...


Hồng Duyên


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục