(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân gắn với thực hiện các văn kiện của T.Ư, của tỉnh về hội quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hội.


Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu trao tặng các suất cơm miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Trước khi thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, toàn tỉnh có 1.237 tổ chức hội quần chúng (45 hội cấp tỉnh; 116 hội cấp huyện; 1.076 hội cấp xã); có 784 tổ chức hội đặc thù (13 hội cấp tỉnh, 67 hội cấp huyện, 704 hội cấp xã). Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TU, cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, đến nay, toàn tỉnh có 918 tổ chức hội quần chúng (cấp tỉnh 41 hội; cấp huyện 92 hội; cấp xã 785 hội); trong đó, cấp tỉnh có 13 hội đặc thù, cấp huyện 61 hội, cấp xã 640 hội (giảm 6 hội đặc thù cấp huyện và 64 hội đặc thù cấp xã). Tổng số hội viên của 13 hội đặc thù cấp tỉnh là 432.353 người. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, tỉnh đã thành lập mới 25 hội (3 hội cấp tỉnh, 7 hội cấp huyện, 15 hội cấp xã); sáp nhập, hợp nhất, đổi tên đối với 572 hội (16 hội cấp huyện, 556 hội cấp xã); giải thể 10 hội (7 hội cấp tỉnh, 3 hội cấp huyện).

Những năm qua, các tổ chức hội đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực KT-XH, nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đối ngoại... Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học cho cán bộ, hội viên được các cấp Hội thường xuyên quan tâm thực hiện tốt; chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật trên lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp luật cho hội viên để họ chủ động tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám sát xã hội. Trong 5 năm qua, các tổ chức hội đã tổ chức được 496 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 59.900 lượt người...

Các tổ chức Hội có nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, triển khai các dự án xây dựng hợp tác xã kiểu mới, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, qua đó giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên các hội quần chúng làm chủ mang lại giá trị kinh tế cao như: mô hình chăn nuôi gia cầm tại các huyện: Lạc Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn; trồng cây có múi ở các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy; nuôi cá lồng ở các huyện: Cao Phong, Đà Bắc, TP Hòa Bình.... Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền công, ngày công để xây dựng các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa, nhà tình nghĩa...

Trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực chuyên ngành, chuyên môn, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tư vấn, phản biện 9 quy hoạch, đề án, kế hoạch; tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, từ năm 2017 - 2022, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng có 217 giải pháp, trong đó có 80 giải pháp đạt giải. Hội Luật gia chỉ đạo các cấp hội tham gia góp ý trên 80 dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn trợ giúp pháp lý cho trên 8.356 lượt người. Hội Sử học tham gia các đề tài về lịch sử tỉnh Hòa Bình từ thời tiền sử đến năm 2020, dư địa chí tỉnh Hòa Bình...

Nổi bật trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ xã hội, an sinh xã hội, trong 5 năm qua, các tổ chức hội quần chúng đã tổ chức cứu trợ xã hội, ủng hộ lũ bão, hỗ trợ nhà ở, tặng bò sinh sản, trợ cấp khó khăn, cấp học bổng, tặng sổ tiết kiệm và quà cho nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách với tổng trị giá 65,4 tỷ đồng; trợ giúp cho 281 nghìn lượt người với tổng trị giá trên 118,2 tỷ đồng; huy động gần 40 tỷ đồng tặng quà cho 28.040 lượt người trong phòng, chống dịch Covid-19. Thành lập được 128 câu lạc bộ hiến máu với 2.089 người, trong đó có 75 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, 27 câu lạc bộ hiến máu gia đình, 26 đội hiến máu dự bị, đã tổ chức 102 đợt hiến máu với 68.490 người tham gia đăng ký, tiếp nhận 39.134 đơn vị máu, trị giá 7,069 tỷ đồng. Phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đã trao tặng 124.489 suất quà, trị giá 53,7 tỷ đồng; cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp 1.086 người, trị giá 3,2 tỷ đồng; kêu gọi ủng hộ cứu trợ thường xuyên 19,3 tỷ đồng; công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đã hỗ trợ 150 căn nhà bị thiệt hại, thiên tai trị giá 16,9 tỷ đồng. Chương trình ngân hàng bò trao tặng 258 con bò, trị giá 3,6 tỷ đồng...

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về hội quần chúng đã có sự chuyển biến rõ nét; luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hội hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Nội dung, hình thức hoạt động của các hội không ngừng đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, Nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động đóng góp thiết thực vào phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

V.H

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục