Chiều 8/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Buổi gặp mặt diễn ra tại không gian văn hóa độc đáo của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nơi lưu giữ gần 20.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho nền Mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến nay. Tại đây, cùng với việc thưởng thức loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, các nữ đại biểu còn trao đổi một số nội dung liên quan đến bình đẳng giới, đồng thời kết nối với nhau, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế.

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt các nữ đại biểu, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ tiêu biểu của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; đồng thời cảm ơn chân thành những đóng góp của các nữ đại biểu dành cho hòa bình và phát triển của thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng.

Với sự nỗ lực chung của cộng đồng thế giới, các quốc gia, dân tộc, Phó Chủ tịch nước cho biết, trong thời gian qua, sự phát triển tiến bộ của nhân loại đạt được nhiều bước tiến rất quan trọng, trong đó có những tiến bộ về bình đẳng giới. Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều cũng tác động đến khoảng cách về giới, các quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống và phi truyền thống đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của nhân loại, trong đó tác động trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em - đối tượng chịu nhiều tổn thương khi trải qua những thách thức đó. Thực trạng đó đòi hỏi các quốc gia, dân tộc, trong đó có phụ nữ, phải chung tay góp phần vượt qua thách thức, đem lại bình yên và tiếp cận quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.


Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời. Trong quá trình đó, phụ nữ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong dựng nước và giữ nước; có truyền thống và những giá trị tốt đẹp, được xã hội đề cao và tôn vinh. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, cũng như trao quyền cho phụ nữ. Việt Nam là quốc gia sớm tham gia các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới của các tổ chức quốc tế và đạt được một số mục tiêu đi trước so với những cam kết trên các lĩnh vực như: Chính trị, gìn giữ hòa bình, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội…

Đạt được nhiều kết quả quan trọng, song Việt Nam là nước phát triển có thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình thấp, là đất nước trải dài nên tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ nữ, trẻ em gái chưa tiếp cận đầy đủ với sự phát triển chung của đất nước. Do đó, Đảng, Nhà nước  Việt Nam đã đưa ra nhiều chủ trương rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đặc biệt tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các cơ hội phát triển.

Trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức, bạn bè quốc tế, Phó Chủ tịch nước mong muốn, thông qua văn hóa, các nữ đại sứ, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tiếp tục kết nối, thúc đẩy và nâng tầm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam vì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 vấn đề: Gìn giữ, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển, tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các vấn đề hiện nay; thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, tranh thủ thời cơ từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc; hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân là sức mạnh mềm để gắn kết các quốc gia, dân tộc một cách bền vững; hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ để đón đầu các xu thế phát triển mới.


Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian gặp mặt, bà Samina Naz, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam khẳng định, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là trách nhiệm chung của mỗi người. Toàn xã hội sẽ được hưởng lợi khi phụ nữ được trao quyền; từ đó họ có thể có nhiều đóng góp ý nghĩa cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, bà Samina Naz khẳng định, Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có thành tích tốt nhất thế giới về thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái.

Theo Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để nhìn lại việc thực hiện các cam kết quốc gia, quốc tế về trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, cũng như những chặng đường còn ở phía trước.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đề cập đến chủ đề "Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới” của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, bà Samina Naz cho rằng, cần tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ số trong thực hiện bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và giải quyết bạo lực giới.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục