(HBĐT) - Vinh dự 2 năm liên tiếp (2021 – 2022), Hội Người cao tuổi (NCT) xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”. Hội có nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực. Qua đó góp sức xây dựng quê hương, khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.


Ông Đinh Quốc Tự, hội viên người cao tuổi ở xóm Nai Bẵn, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương. 

Ông Đinh Quốc Tự ở xóm Nai Bẵn đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn nhiệt huyết phát triển kinh tế. Trên diện tích hơn 1 ha của gia đình, ông Tự phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi với mong muốn tiếp tục cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện, gia đình ông Tự phát triển nuôi gà, ong, trồng táo, hồng xiêm… Trong đó, đầu tư nuôi gà là chủ lực, trung bình mỗi năm suất bán ra thị trường 8 tấn gà thịt với giá bình quân 95.000 đồng/kg; tổng thu nhập từ gia trại đạt trên 1 tỷ đồng. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận "Gia đình văn hóa”.  

Ông Tự chia sẻ: "Mặc dù tuổi cao nhưng tôi luôn mong muốn góp chút công sức xây dựng quê hương, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Gia đình tôi luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt cam kết không có người mắc tai, tệ nạn xã hội; nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, đóng góp đầy đủ các loại quỹ do T.Ư và địa phương phát động”.

Hội NCT xã Mông Hóa có trên 1.200 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội, 35 tổ hội. Thời gian qua, các cấp Hội tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT. Phát huy tốt vai trò gương mẫu, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đối với các phong trào thi đua do T.Ư, địa phương phát động, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia, phát huy uy tín, vai trò trong thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra. Năm 2022, tỷ lệ hộ NCT được công nhận "Gia đình văn hóa” đạt trên 97%. 100% hộ NCT không có người vi phạm pháp luật. Trong thi đua lao động sản xuất, toàn xã có trên 20 NCT làm kinh tế giỏi với mức thu nhập ổn định, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ, hội viên NCT xã Mông Hóa xác định được tầm quan trọng của việc thay đổi diện mạo nông thôn. Theo đó, NCT đã tiên phong hiến trên 3.500 m2 đất các loại, huy động 250 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. 

Nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp NCT sống vui – sống khỏe – sống có ích, trong xã thành lập 38 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 350 NCT tham gia. Trong đó tại các chi hội đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các CLB. Đặc biệt đối với các chương trình văn hóa, văn nghệ, đã có trên 200 tiết mục được luyện tập và biểu diễn thành công tại các ngày lễ, Tết. Bên cạnh đó, Hội có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập từ năm 2021 do nguồn vốn hỗ trợ Dự án VIE071, thu hút 52 thành viên tham gia, trong đó tỷ lệ hội viên NCT chiếm trên 70%. Cùng với hoạt động phong phú, đa dạng, mảng tăng thu nhập đã tạo nguồn vốn vay 30 triệu đồng cho NCT thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tản, Chủ tịch Hội NCT xã Mông Hóa cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao – gương sáng”, cán bộ, hội viên NCT đã sôi nổi, nhiệt tình tham gia hoạt động do các cấp hội và địa phương phát động. Phát huy những kết quả đạt được, Hội NCT xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động NCT nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện giúp NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT - XH của xã.


Đức Anh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục