(HBĐT) - Mặc dù là xã rộng, dân số đông nhưng trong các năm 2021 - 2022, Đảng bộ xã Liên Sơn (Lương Sơn) phải cố gắng, nỗ lực để đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới (ĐVM). Năm 2023, để hoàn thành nhiệm vụ kết nạp 14 ĐVM cũng đang là thách thức.


Thường trực Đảng ủy xã Liên Sơn (Lương Sơn) nghiên cứu, trao đổi giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023. 

Dân đông nhưng vẫn "cạn nguồn” bổ sung đảng viên

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Liên Sơn: Xã có địa bàn rộng với 22 thôn. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh tế thuần nông thì một bộ phận dân cư, nhất là người dân trong độ tuổi lao động đi làm tại các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn xã và huyện. Do vậy, đời sống KT-XH của địa phương có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay xã đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác phát triển ĐVM được xem là một trong những khó khăn, thách thức lớn nhất.

Đảng bộ xã hiện có 635 đảng viên, sinh hoạt ở 32 chi bộ, gồm 22 chi bộ nông thôn, 8 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ công an. Mặc dù là địa phương có dân số đông, nhiều chi bộ Đảng nhưng thời gian qua, công tác phát triển Đảng, nhất là ở các chi bộ nông thôn gặp nhiều khó khăn, hầu như không có nguồn để bồi dưỡng, kết nạp. Mặc dù trong 2 năm (2021 - 2022), xã đều hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 14 - 15 ĐVM theo nghị quyết của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xã đề ra. Tuy nhiên, trong 32 chi bộ Đảng có nhiều chi bộ liên tục 2 - 3 năm không kết nạp được ĐVM, tập trung chủ yếu ở các chi bộ nông thôn, như chi bộ thôn Gên, chi bộ thôn Ao Kềnh... Trong quý I/2023, xã cũng mới kết nạp được 2 ĐVM đều được bồi dưỡng, kết nạp Đảng ở chi bộ nhà trường.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Thùy, Bí thư chi bộ thôn Lộc Môn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng "cạn nguồn” bồi dưỡng, kết nạp Đảng ở các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn trên địa bàn xã là do những người có đủ điều kiện bồi dưỡng, kết nạp Đảng hầu hết đang đi học, hoặc đi làm xa hay là công nhân tại các doanh nghiệp. Đa phần không mặn mà, không có mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Do vậy rất khó để có thể bồi dưỡng, phát triển Đảng.

Ưu tiên bồi dưỡng, phát triển Đảng trong thanh niên và giáo viên

Để thực hiện nhiệm vụ kết nạp ĐVM năm 2023, Đảng bộ xã Liên Sơn xác định giải pháp chính là ưu tiên bồi dưỡng, phát triển Đảng trong thanh niên và giáo viên. "Đây được xem là một trong những giải pháp tối ưu nhất của xã trong bối cảnh hiện nay nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn kết nạp ĐVM trong thời gian tới” - đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh.

BCH Đảng bộ xã đã nghiên cứu và thống nhất: Trước mắt, BCH Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ nhà trường tăng cường bồi dưỡng cán bộ, giáo viên đủ điều kiện để kết nạp Đảng; giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn Thanh niên xã chỉ đạo chi đoàn thanh niên các thôn chủ động xem xét, giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng đoàn viên thanh niên là quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đồng thời, BCH Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn nắm bắt, theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương đã được bồi dưỡng nhận thức Đảng, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng để giới thiệu kết nạp Đảng. Ngoài ra, BCH Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo các chi bộ rà soát, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của công dân địa phương đang lao động, công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chưa thành lập tổ chức Đảng có nguyện vọng, mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. "Đó là những nhiệm vụ, giải pháp căn bản BCH Đảng bộ xã đề ra để từng bước khắc phục khó khăn trong công tác phát triển Đảng, trước mắt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển, kết nạp 14 ĐVM trong năm nay theo nghị quyết của BCH Đảng bộ xã” - đồng chí Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục