(HBĐT) - Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tự Do (Lạc Sơn) đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.


Khai thác lợi thế của địa phương, gia đình chị Quách Thị Thức ở xóm Mu Khướng, xã Tự Do (Lạc Sơn) đầu tư làm homestay, thu hút khách du lịch.

Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhờ vậy có sự chuyển biến tích cực (ngành nông, lâm, thuỷ sản 75%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 0,6%; thương mại, dịch vụ khác 19%); thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đạt 100% so với nghị quyết đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp tập trung chuyển đổi từ cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hàng năm đều đạt và vượt so chỉ tiêu nghị quyết. Năm 2020, sản lượng đạt 1.123,3 tấn, bằng 97% kế hoạch (KH); năm 2021 đạt 1.170,1 tấn, bằng 103,4% KH; năm 2022 đạt 1.170,84 tấn, bằng 103,61% KH, vượt 5,33% chỉ tiêu nghị quyết. Đàn gia súc đạt gần 2 nghìn con, gia cầm 27 nghìn con.

Về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ khó, vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy chỉ đạo rà soát, duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đến nay hoàn thành 11/19 tiêu chí, mỗi năm đăng ký thực hiện đạt 1 tiêu chí trở lên phù hợp với điền kiện, khả năng của địa phương. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, các ngành nghề dịch vụ được mở rộng. Trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã (HTX) và các cơ sở kinh doanh, gia công, xây dựng... góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho Nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác dạy và học tiếp tục được quan tâm phát triển ở các bậc học. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được nâng lên với 100% giáo viên đạt chuẩn; chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến tích cực, đi vào thực chất. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%. Xã tiếp tục giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học và THCS. Chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, tăng năng suất và giải quyết việc làm cho người lao động.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ngày càng được quan tâm, 3 năm qua làm tốt công tác khám, chữa bệnh, bình quân khám, điều trị trên 2.700 lượt người/năm.

Đồng chí Bùi Văn Thuận, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tự Do cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đảng bộ xã nhìn nhận kinh tế phát triển nhưng chất lượng tăng trưởng chưa cao, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp uỷ Đảng, hoạt động của các đoàn thể hiệu quả chưa cao. Đảng bộ phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2020 - 2025) tăng 12% đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 26%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số; bình quân mỗi năm đạt 1 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Để đạt được mục tiêu này Đảng bộ xã tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đã đề ra.


Việt Lâm


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục