(HBĐT) - Ngày 10/7, Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.        




Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm, Báo Hòa Bình đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là xuất bản báo in, báo điện tử thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tuyên truyền toàn diện nhiệm vụ thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP - AN của tỉnh, của đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Báo Hòa Bình đã tham mưu Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện cấp báo không thu tiền cho đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên, thực hiện từ ngày 01/01/2023, số lượng 2.714 tờ/kỳ. Báo  phát hành 6 kỳ/tuần, bằng 156 kỳ báo. Công tác phát hành báo đi vào nề nếp, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, bạn đọc trong tỉnh nhận được Báo Hòa Bình trong ngày xuất bản.

 Báo điện tử tiếp tục thực hiện nội dung với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường; duy trì 20 chuyên mục, mỗi ngày đăng tải gần 200 tin, bài, ảnh; trong đó đã thực hiện gần 20 tác phẩm báo chí hiện đại: Infographics, E-Magazine. Thực hiện 52 chương trình truyền hình điện tử, 120 video clip. 6 tháng đầu năm, có trên 45 triệu lượt bạn đọc trong tỉnh, trong nước và 204 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập, theo dõi thông tin trên Báo điện tử (bình quân mỗi ngày có trên 25,5 nghìn lượt bạn đọc truy cập báo điện tử, luỹ kế hiện có trên 403 triệu lượt bạn đọc truy cập, theo dõi). Đưa nội dung tin, bài, ảnh đăng tải trên Báo Hòa Bình điện tử lên các trang mạng xã hội do Báo Hòa Bình quản lý, gồm: Fanpage Facebook, Zalo, Youtobe, Tiktok, Twitter.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 sẽ tiếp tục xuất bản báo in đúng kỳ, đủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức. Tổ chức thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 22/7/2022 của Tỉnh ủy về phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện và mở rộng diện ảnh hưởng của báo điện tử. Tạo bước phát triển mạnh mẽ các trang mạng xã hội của Báo Hòa Bình. Tham mưu, đề xuất với tỉnh nâng số kỳ báo cấp phát cho đảng viên 50 năm tuổi đảng từ 3 kỳ/tuần lên 6 kỳ/tuần. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ phóng viên, tích cực tham gia các giải báo chí do T.Ư và tỉnh tổ chức, phấn đấu đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí. Phát động Cuộc thi viết về chủ đề "Hoà Bình - Khát vọng phát triển” và Cuộc thi ảnh báo chí "Nét đẹp Hòa Bình” lần thứ III, năm 2023 - 2025...

Dương Liễu


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục