Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong hai ngày 22 và 23/7, báo chí và các phương tiện truyền thông Malaysia đã đánh giá rất tích cực về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anwar Ibrahim và phu nhân đến Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm Phố sách tại Hà Nội, sáng 21/7/2023.

Hãng thống tấn Bernama cập nhật kịp thời thông tin cũng như hình ảnh của chuyến thăm. Trên những tờ báo lớn của Malaysia như New Straits Times, The Star, Malaysia Mail hay Malaysia Today đều dành những bài viết trên trang nhất với tiêu đề nổi bật cùng với những hình ảnh thân thiện giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Phố sách, Hà Nội.

New Straits Times đăng tải bài viết với tiêu đề: "Năm thập kỷ quan hệ ngoại giao: Thủ tướng Anwar tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn từ Việt Nam”, trong khi báo The Star đăng nhiều bài viết với các tiêu đề như: "Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anwar nhằm củng cố mối quan hệ và mở rộng hợp tác”; "Thủ tướng Anwar: Malaysia có thể học hỏi Việt Nam về kinh nghiệm phát triển đất nước”, "Việt Nam trải thảm đỏ đón Thủ tướng Anwar”. Trên một số tờ báo lớn khác là các hàng tít: "Thủ tướng Anwar: Việt Nam người bạn thân thiết của Malaysia, quốc gia có tốc độ phục hồi đáng khâm phục”.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ sự trân trọng trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Việt Nam đối với cá nhân ông và phái đoàn cấp cao của Malaysia. Ông đánh giá chuyến thăm đã mang lại kết quả tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích của cả hai quốc gia. Dòng trạng thái cũng đề cập đến cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có những trao đổi quan điểm về vấn đề chống tham nhũng. Thủ tướng Anwar Ibrahim cho rằng cần có sự kết hợp giữa cơ quan chức năng của hai nước về lĩnh vực này.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng với những hành ảnh đẹp được lưu giữ trên trang cá nhân, ông viết: "Tôi nhận thấy nhiều điều tích cực sau cuộc gặp với người đồng cấp và tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết từ Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại, nông nghiệp, quốc phòng và an ninh cũng như ngành công nghiệp halal”. Ông viết: "Tôi và người đồng cấp cũng chia sẻ về các vấn đề quốc tế, khu vực và ASEAN. Chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm đồng thuận”.

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI), ông Utama Zafrul, chia sẻ buổi sáng sớm đầu tiên ấn tượng tại Hà Nội khi ông chạy bộ 30 phút vào buổi sáng tại Hồ Tây. Bộ trưởng Zafrul cũng chia sẻ hình ảnh uống cà phê tại Phố sách cùng Bộ trưởng Ngoại giao Zambry Abdul Kadir và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt với dòng trạng thái bày tỏ sự hài lòng và thích thú: "Đôi khi chúng ta chỉ cần ngồi với nhau như thế này là câu chuyện đã được giải quyết chứ không cần đến những cuộc họp tại hội trường”, đồng thời bình luận cà phê Việt Nam rất ngon. Trên trang cá nhân, ông cũng khẳng định dư địa hợp tác về kinh tế, đầu tư giữa hai nước là còn rất lớn.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục