(HBĐT) - Những năm qua, cùng với sự lan toả mạnh mẽ của phong trào "Toàn dân chăm sóc người có công”, "Đền ơn - đáp nghĩa”, tỉnh Hòa Bình luôn thực hiện đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công (NCC) với cách mạng. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm sóc NCC trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình và phường Trung Minh thăm hỏi, động viên bệnh binh Bùi Văn Công mắc bệnh hiểm nghèo.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách đối với NCC thời gian qua?

Đồng chí Bùi Mạnh Cường: Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, con em các dân tộc trong tỉnh đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giải phóng dân tộc. Năm 2002, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và phong tặng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp; 10 huyện, thành phố và 62 xã, phường, thị trấn được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ; 11 cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động; 245 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.  

Toàn tỉnh hiện có trên 8.700 NCC đang hưởng chính sách ưu đãi. Công tác tuyên truyền luôn được các cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể quan tâm, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” nhận được sự ủng hộ, tham gia sôi nổi của cộng đồng, huy động nguồn lực góp phần thực hiện chính sách ưu đãi NCC. Tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chế độ ưu đãi, chăm sóc đối với NCC. Cùng với sự phát triển KT-XH của đất nước, diện NCC ngày một mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của toàn xã hội. 

Kết quả đáng phấn khởi trong thực hiện chính sách là đến nay, cơ bản NCC và thân nhân, con em NCC trong tỉnh đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khoẻ, GD-ĐT, giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở… Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước. Qua đó, nhiều đối tượng được hưởng thêm trợ cấp ưu đãi theo quy định mới, đảm bảo nguyên tắc NCC thuộc các diện khác nhau được thụ hưởng các chế độ ưu đãi khác nhau.

Năm 2022, tỉnh đã thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng. Cụ thể, chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng kinh phí gần 180 tỷ đồng; trao tặng gần 50.000 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến NCC và thân nhân vào dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Quốc khánh 2/9 với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng; giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho 850 NCC và thân nhân, xét duyệt danh sách mua BHYT cho 450 người; tổ chức điều dưỡng sức khoẻ cho 3.240 người với kinh phí trên 6 tỷ đồng; vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” cấp tỉnh đạt trên 1 tỷ đồng...

Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC. Đời sống vật chất, tinh thần của NCC ngày càng nâng cao, 99,65% hộ chính sách, NCC có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú. 

P.V: Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tỉnh đã có những hoạt động thiết thực gì nhằm thực hiện chu đáo hơn nữa công tác chăm sóc NCC, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Mạnh Cường: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống gia đình chính sách, NCC và phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi NCC. Các hoạt động trọng tâm gồm: thăm hỏi, tặng trên 23.700 suất quà với kinh phí gần 6 tỷ đồng đến NCC, thân nhân NCC tại các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC; dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Chiến dịch Hoà Bình; đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thăm, viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị); tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; vận động xây dựng quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa" các cấp với việc tổ chức phát động ủng hộ trong cả năm, cao điểm vào tháng 7; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi NCC.

Trong dịp này, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC; có kế hoạch, biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình NCC có mức sống tối thiểu bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; hỗ trợ NCC khó khăn về nhà ở; xoá hộ nghèo có thành viên là NCC; tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCC, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao học bổng cho con em gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi cho gia đình khó khăn. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, hội, đoàn thể tích cực tham gia tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực về công tác thương binh - liệt sỹ, NCC. 

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!    

Bùi Minh (Thực hiện)




Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục