(HBĐT) - Ở xóm Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu), không ai không biết đến ông Sùng A Tô, bởi ông là người có uy tín (NCUT) được dân quý, dân tin...


Bằng những việc làm cụ thể, ông Sùng A Tô phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Theo nhiều người dân nơi đây kể lại, trước kia, cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc Mông ở xóm Chà Đáy đặc biệt khó khăn. Ông Sùng A Tô đã vận động bà con mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Nghe lời ông, nhiều hộ đã thay đổi tư duy, mạnh dạn trồng rừng, trồng chè, rồi thử các loại rau sạch... Dần dần hiệu quả sản xuất được nâng cao, đời sống cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm... Hiện, cả xóm còn 11 hộ nghèo. Những đổi thay của xóm có một phần đóng góp quan trọng của ông Sùng A Tô. Mặc dù ở tuổi 83, nhưng ông vẫn nhiệt huyết với công tác tuyên truyền, vận động, từ đó phát huy tốt vai trò của NCUT trong cộng đồng. Những việc làm, lời nói của ông luôn được người dân tin tưởng và nghe theo.

Cũng như ông Sùng A Tô, bà Bùi Thị Minh ở xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã phát huy vai trò NCUT bằng cách luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương. Bằng uy tín và tiếng nói có sức thuyết phục, bà Minh đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền vận động người dân chấp hành, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, trong thực hiện dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, bà đã góp tiếng nói cùng chính quyền địa phương vận động người dân ủng hộ dự án, thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đó là 2 điển hình trong đội ngũ NCUT đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.282 NCUT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, nam có 1.167 người (chiếm 91%), nữ có 115 người (chiếm 9%). NCUT dân tộc Mường 1.027 người; dân tộc Thái 68 người; dân tộc Tày 50 người; dân tộc Dao 50 người; dân tộc Mông 16 người... Những năm qua, NCUT trong đồng bào DTTS toàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là "cầu nối” góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào đời sống, đồng thời vận động người dân thực hiện tốt trách nhiệm công dân. Họ đã phát huy tốt trách nhiệm và uy tín, xứng đáng là "hạt nhân” đoàn kết tại các cộng đồng dân cư, gương mẫu đi đầu và tích cực động viên bà con thực hiện tốt các phong trào, hoạt động ở cơ sở. Nhiều NCUT đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để xây dựng các công trình. Điển hình như: Ông Bàn Sinh Lương ở tổ dân phố số 9, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã vận động các hộ hiến 1.117 m² đất làm nhà văn hóa và hiến 664,2 m² làm đường; ông Bùi Đức Thượng ở khu Mớ Đồi, thị trấn Bo (Kim Bôi) vận động 8 hộ hiến đất thổ cư, 40 hộ hiến đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn; ông Triệu Văn Tâm ở xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) tích cực tuyên truyền, vận động 62 lượt hộ tham gia hiến 6.175 m2 đất làm đường, làm mương; ông Nguyễn Văn Hữu ở tổ dân phố số 9, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) vận động 10 hộ tham gia hiến 2.450 m² đất làm đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa, vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đoạn đường cây xanh nở hoa; ông Hoàng Văn Tình ở xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn) vận động 19 hộ hiến 600 m² đất ruộng, 200 m² đất vườn, 80 m tường bao để mở rộng tuyến đường giao thông; vận động các gia đình đóng góp tiền mặt xây tường bao, múc đường...

Theo Ban Dân tộc tỉnh, đội ngũ NCUT trong vùng đồng bào DTTS đã đóng góp tích cực thực hiện phong trào thi đua ở địa phương. Họ giữ vai trò là "cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với người dân. Đồng thời, họ cũng là những hạt nhân của khối đoàn kết dân tộc, luôn gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân xóa đói - giảm nghèo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Khánh An


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục