Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 28-30/9.


Quang cảnh cuộc hội kiến với Lãnh đạo Thượng viện Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đây là hoạt động đối ngoại trên kênh Nghị viện nhằm triển khai chủ trương nâng quan hệ Việt Nam - Mexico lên cấp Đối tác Toàn diện trong năm 2023, cũng như hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Thượng viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ Nhất Thượng Viện Sergio Pérez Flores, gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Cora Cecilia Pinedo Alonso, Chủ tịch Ủy ban Biên giới và Di cư Bertha Alicia Caraveo Camarena.Trong khi đó, tại Hạ viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Joanna Alejandra Felipe Torres, gặp ông Alfredo Femat Bañuelos, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico - Việt Nam, gặp Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Anna Karina Rojo Pimentel cùng lãnh đạo và các thành viên nhóm Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico - Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thông báo những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, qua đó góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là với Nhà nước, Nghị viện và nhân dân Mexico, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ Mexico là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Trong những thời khắc lịch sử đó, hàng triệu người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mexico, đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của Chính phủ và nhân dân Mexico.

 

Chúc mừng những thành tựu quan trọng và tích cực trên nhiều mặt Mexico đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Mexico là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Mỹ và mong muốn quan hệ giữa hai nước ngày một sâu sắc và toàn diện hơn.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đến thời điểm hiện tại, quan hệ Việt Nam - Mexico đã đạt tầm cao mới, phù hợp để hai nước thiết lập nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện. Quốc hội Việt Nam ủng hộ và mong muốn hai bên sớm trao đổi, thống nhất dự thảo Tuyên bố chung xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mexico.

 

Cảm ơn Mexico đã ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hơn bao giờ hết, các nước bạn bè truyền thống như Việt Nam và Mexico cần tăng cường ủng hộ lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới; đồng thời, cần thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đề cập tới quan hệ kinh tế-thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Mexico là một trong những thị trường quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và tận dụng lợi thế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà hai nước cùng là thành viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ mặc dù trao đổi thương mại song phương đạt 5.4 tỷ USD trong năm 2022, song hai quốc gia cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng kim ngạch thương mại lên xứng tầm với tiềm năng vốn có cũng như tương xứng mối quan hệ chính trị tốt đẹp. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời chào, lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mexico.

Tại các cuộc hội kiến và làm việc với đoàn, lãnh đạo Mexico bày tỏ coi trọng, đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Mexico và Việt Nam nói chung và giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Các lãnh đạo cấp cao Mexico khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, khẳng định Mexico luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên tất cả các kênh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Nhất trí rằng hai nước còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, các lãnh đạo Mexico nêu bật sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác và khai thác lợi thế từ Hiệp định CPTPP đem lại nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Mexico nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong cả khuôn khổ song phương và đa phương; thúc đẩy trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã gặp ông Alberto Anaya Gutierres, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) cùng một số Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương PT, tiếp Phó Đô đốc Hải quân Carlos Eduador Le’ Eglise, làm việc với đại diện Chính quyền thủ đô Mexico City, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng tại Mexico.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm Thủ đô Mexico City. Được xây dựng từ năm 2009 phỏng theo tấm ảnh do nghệ sỹ Đinh Đăng Định chụp khi Người ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, Tượng đài Hồ Chủ Tịch là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Mexico.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục