(HBĐT) - Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, Hội CCB huyện Kim Bôi có nhiều chuyển biến tích cực về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là đoàn thể chính trị vững mạnh.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi trao hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" cho hội viên Bùi Thị Xiển, xã Xuân Thủy.

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi cho biết: Toàn huyện có 17 cơ sở Hội, 164 chi hội với 6.768 hội viên, trong đó có 1.428 hội viên là đảng viên. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí Hội CCB được nâng lên. Chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các cấp Hội hoạt động có hiệu quả. Công tác phối hợp với UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Hội đã phối hợp xét đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg cho 365 CCB, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cho 2.367 CCB, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho 2.110 CCB, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg cho 4.224 CCB, với tổng số tiền chi trả 27,408 tỷ đồng; làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 516 lượt CCB.

Hội CCB huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động CCB và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt phong trào "CCB gương mẫu” và "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã phối hợp tổ chức 372 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức phát triển kinh tế cho gần 15.100 lượt hội viên; hỗ trợ xóa 104 nhà tạm; giúp 2.350 hội viên thoát nghèo, giảm hộ hội viên CCB nghèo từ 1.500 hộ năm 2002 còn 497 hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia phát triển sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn huyện có 784 hộ CCB hiến 79.944m2 đất các loại; đóng góp 34.704 ngày công lao động trị giá trên 8,6 tỷ đồng; có 60 đoạn đường NTM do Hội CCB tự quản với tổng chiều dài 14,2km; trên 622 hộ hội viên đạt mô hình nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành. Toàn Hội có 218 mô hình sản xuất kinh tế, 4 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 209 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho trên 3.500 lao động. Duy trì 51 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 25 mô hình kinh tế, 10 mô hình an ninh - quốc phòng, 6 mô hình dân vận, 10 mô hình văn hóa - xã hội. Tham gia "Ngày thứ Bảy NTM" gắn với duy trì 46 tổ mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường... Với những hoạt động thiết thực, qua đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở Hội hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 97% hộ hội viên CCB đạt gia đình văn hóa.

Đồng chí Bùi Văn Mến cho biết thêm: Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW, Hội CCB huyện Kim Bôi thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy địa bàn cơ sở làm địa bàn trung tâm hoạt động; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành, chi hội, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở. Động viên hội viên tích cực, gương mẫu phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên và Nhân dân, qua đó định hướng cho cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Tuấn


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục