(HBĐT) - Đảng bộ xã Hưng Thi (Lạc Thủy) hiện có 14 chi bộ, gồm 10 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an xã với 254 đảng viên. Đồng chí Hà Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Những năm qua, Đảng bộ xã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể như: thực hiện tốt các hương ước, quy ước tại khu dân cư, tiên phong trong lao động, sản xuất, hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới (NTM), nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đảm bảo an ninh trật tự trong dòng họ..."


Anh Đỗ Xuân Cẩm (đứng giữa), thôn Tám, xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) tiên phong trong phát triển kinh tế.

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng bộ xã chỉ đạo khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật cho sản lượng, năng suất cao; chú trọng phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi. Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế gia đình. Toàn xã có diện tích gieo trồng lúa 61 ha, 102 ha ngô, 180 ha rau màu..., trong đó có 3 trang trại cây ăn quả cho thu nhập cao. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, toàn xã có 877 con trâu, bò, 1.700 con lợn, 26.000 con gia cầm, 754 con dê, 1.010 đàn ong.

Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích mở rộng như chế biến lâm sản, sản xuất gạch không nung, cơ khí... tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Trên địa bàn xã có 2 công ty thực phẩm, chăn nuôi, tạo việc làm cho gần 300 lao động, tạo nguồn thu cho địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 51,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 18%. Tháng 3/2021, xã đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM, hiện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Ông Bùi Văn Chinh, Bí thư chi bộ thôn Trâm cho biết: "Chi bộ thôn Trâm luôn chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, đánh giá kỹ kết quả thực hiện những việc đề ra trong các buổi họp trước. Dành thời gian cho đảng viên bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Chi bộ quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước".

Tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, anh Đỗ Xuân Cẩm, đảng viên thôn Tám chia sẻ: "Tôi mạnh dạn chuyển đổi cây ngô, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp thổ nhưỡng vào sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn xã hội, vận động họ hàng, người thân tham gia xây dựng NTM. Hiện, trên diện tích 3.500m2 tôi trồng chè xen mít, na, xoài… cùng 60 gốc bưởi, nuôi 10 con lợn thịt cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Mô hình được công nhận vườn mẫu năm 2022".

Từ phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Hưng Thi đã làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo sự đồng lòng của người dân trong phát triển KT-XH. Chung tay xây dựng NTM, nhiều cán bộ, đảng viên tự nguyện hiến đất, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đường giao thông, vận động người trong gia đình, họ hàng cùng tham gia, tiêu biểu như các đảng viên: Quách Văn In, Bùi Văn Đàn (thôn Niếng), Bùi Văn Phiêu, Bùi Văn Thủy (thôn Thơi)… Cùng với nguồn vốn của Nhà nước và chung sức của nhân dân, từ đầu năm đến nay, xã đã xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, cứng hóa đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp ngày công, tham gia phát quang, nạo vét nhiều tuyến kênh mương, sửa chữa cầu, cống tạo thuận lợi cho việc đi lại, đem lại diện mạo NTM cho địa phương. Đến nay, xã đạt 6/19 tiêu chí NTM nâng cao.

 Hoàng Anh

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục