Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, ngày 28/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Thượng tướng Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với thành viên Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: MẠNH CƯỜNG/TTXVN)

Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với thành viên Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: MẠNH CƯỜNG/TTXVN)

Theo TTXVN, tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng xây dựng quan hệ đoàn kết hữu nghị, ổn định lâu dài, tin cậy vững chắc, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; nhất quán chính sách quốc phòng "4 không”. Việt Nam luôn coi việc duy trì môi trường an ninh, hòa bình, ổn định là một trong những yếu tố then chốt để hợp tác, cùng phát triển; luôn hoan nghênh các sáng kiến, cơ chế hợp tác đóng góp tích cực cho lợi ích chung của khu vực.

Thượng tướng Hà Vệ Đông khẳng định, Trung Quốc coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại mỗi nước, cũng như ở khu vực và trên thế giới.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: MẠNH CƯỜNG/TTXVN)

Hai bên thống nhất đánh giá, năm 2023 chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác sôi động giữa quân đội hai nước sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hai bên nhất trí cho rằng, tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển. Trong thời gian tới, hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, gặp gỡ giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cho rằng, cần trao đổi một cách chân thành, thẳng thắn, kiểm soát tốt bất đồng, cùng tìm biện pháp xử lý thỏa đáng, phù hợp nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 27/10, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo báo Nhân Dân


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục