Chiều 11/11, trong khuôn khổ Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023, Tọa đàm khoa học "Triển vọng hợp tác báo chí truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp" đã diễn ra tại thành phố Huế.


Chủ tọa cuộc tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, đại diện Đại sứ quán Lào, hai tỉnh Salavan, Sekong và Hãng Thông tấn Lào.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh, thành phố. Đời sống bà con dân tộc thiểu số khu vực biên giới còn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin, trong đó có thông tin về kinh tế, thương mại.


Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày tham luận. 

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, tìm biện pháp nhằm nâng cao đời sống của bà con cũng như tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của họ. Đặc biệt, nội dung chuyển đổi số báo chí và cơ hội hợp tác hai nước trong tăng cường thông tin đến vùng đồng bào khu vực biên giới là những nội dung quan trọng được đại diện hai bên trao đổi, chia sẻ sôi nổi. 

Chia sẻ về chuyển đổi số báo chí và một số kinh nghiệm ở Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) Đặng Khắc Lợi cho hay, báo chí Việt Nam đã và đang từng bước phát triển để phù hợp với xu thế của công nghệ, thông tin và truyền thông đồng thời kết hợp chặt chẽ nhiều loại hình, phương tiện và tăng độ bao phủ cả trong nước và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước những ảnh hưởng, thách thức mới, thực hiện chuyển đổi số các cơ quan báo chí truyền thông chính là sự thay đổi về tổng thể và toàn diện phương thức, cách làm việc, mô hình tổ chức, hoạt động sáng tạo các tác phẩm báo chí đồng thời thay đổi quan trọng nhận thức, thái độ của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Các đại diện Việt Nam cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tin giả; nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam "Vietnam.vn" là điển hình về áp dụng công nghệ trong thông tin đối ngoại; hỗ trợ quản lý xã hội thông qua công cụ thông tin và truyền thông. 


Quang cảnh tọa đàm. 

Trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu Lào đã thẳng thắn nhìn nhận những thách thức của thông tin, truyền thông Lào trong bối cảnh hiện nay cũng như kết quả và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong đào tạo báo chí, truyền thông.

Thông qua những góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý, đại biểu hai nước, tọa đàm còn được cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích, hé mở những giải pháp thiết thực để thông tin và truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đẩy mạnh đầu tư thương mại, phát triển du lịch, kinh tế đường biên giới giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục