Xã Thống Nhất (Lạc Thuỷ) có 13 thôn, 6.461 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 21 chi bộ với 513 đảng viên. Những năm gần đây, Thống Nhất được đánh giá là một trong những xã có bước phát triển toàn diện. Kết quả đạt được là nhờ địa phương phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lấy đó làm tiền đề và khâu then chốt tạo nền tảng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.



Người dân xã Thống Nhất (Lạc Thuỷ) phát triển chăn nuôi bò sữa đem lại thu nhập cao.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của huyện về phát triển kinh tế, Đảng bộ xã lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tuyên truyền, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, huy động nội lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với những đột phá trong vận dụng cơ chế, chính sách đã mang lại những kết quả khả quan. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn đạt 917 ha; chăn nuôi duy trì ổn định với tổng đàn trâu, bò trên 1.100 con, đàn lợn trên 17.000 con, ong mật trên 3.100 đàn… Với diện tích đất lâm nghiệp 3.929 ha, xã thực hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, năm 2023 trồng mới 410 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%. Triển khai đề án phát triển cây quế, cây măng trên địa bàn huyện, xã đã trồng 8 ha măng, 1,9 ha quế. Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại được khuyến khích nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hiện trên địa bàn xã có 9 xưởng chế biến lâm sản, giải quyết việc làm cho 8 - 10 lao động/xưởng; 3 trang trại, 4 tổ hợp tác, 4 tổ hội nghề nghiệp, 1 hợp tác xã chăn nuôi bò sữa. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,3%.

Hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn xã thực hiện 63 triệu đồng, đạt 102,8% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 16,08%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,78%... Xã duy trì các tiêu chí NTM giai đoạn 2011 - 2020, phấn đấu đạt thêm các tiêu chí chưa đạt giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục xây dựng, duy trì 3 thôn NTM kiểu mẫu, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Bùi Hoàng Biên, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất cho biết: Đảng bộ xã thực hiện công tác lãnh đạo, điều hành bao quát, toàn diện, hướng về cơ sở, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời; họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Đảng ủy xã xây dựng chuyên đề mỗi năm cho công tác giảm nghèo bền vững, trong đó chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền, thực hiện những mô hình, cách làm hay; phân công phụ trách hộ nghèo để giảm nghèo thành công. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong lãnh đạo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững nhưng với cách làm như hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã đang đi đúng hướng khi huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, chung tay phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa địa phương vùng khó với các vùng thuận lợi hơn.


Đinh Thắng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục