Thời gian qua, HĐND xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) tăng cường đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đại biểu HĐND xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) trao đổi công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND xã.

Năm 2023, Thường trực HĐND xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Đảng ủy xã và tình hình thực tế của địa phương; xây dựng chương trình công tác phù hợp, sát với thực tế, đúng thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong những tháng đầu năm, Thường trực HĐND xã tập trung đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định. Chỉ đạo các ban của HĐND xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch giám sát; phân công, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm đã tổ chức 3 kỳ họp, gồm 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ.

Hoạt động của các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND xã có nhiều đổi mới, sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Việc giám sát tại kỳ họp được thực hiện theo đúng quy định. HĐND xã đã nghiên cứu, xem xét thảo luận các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, dự thảo nghị quyết của HĐND, các ban thuộc HĐND, của UBND và các ngành; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã. Thực hiện giám sát chuyên đề, HĐND xã đã triển khai 3 cuộc giám sát chuyên đề với 12 lượt giám sát trực tiếp. Thường trực HĐND xã tổ chức 1 đợt giám sát chuyên đề về công tác quản lý lễ hội chùa Tiên năm 2023 (với 3 lượt giám sát); khảo sát kế hoạch thu chi các loại quỹ năm 2022 - 2023 tại các nhà trường trên địa bàn (với 4 lượt khảo sát trực tiếp tại các nhà trường).

Ban Kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 27/12/2022 của HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 với 3 lượt giám sát trực tiếp tại các thôn; giám sát hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2022.

Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch giám sát theo nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND xã giao. Tổ chức giám sát đối với UBND xã về việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thường trực HĐND, các ban HĐND xã thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư của cử tri. Tại kỳ họp thứ tám, HĐND xã khóa II có 30 ý kiến, Thường trực HĐND xã đã tổng hợp chuyển đến UBND xã xem xét, trả lời, kết quả đã giải quyết 30 ý kiến, đạt 100%. Về cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND xã tập trung lãnh đạo, đôn đốc, giải quyết kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Anh Thắng, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa cho biết: Thời gian tới, HĐND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát là những vấn đề trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận, cử tri, nhân dân quan tâm. Tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tổ chức tái giám sát những kiến nghị, kết luận của các đoàn giám sát. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng cử tri đề đạt. Ngoài việc đại biểu tự nâng cao năng lực, kỹ năng cần thiết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, đề nghị Thường trực HĐND huyện nghiên cứu mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là các đại biểu tham gia lần đầu.


Đinh Thắng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục