Những năm qua, Đảng bộ xã Thống Nhất (Lạc Thủy) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết của Đảng ủy xã hàng năm đi vào cuộc sống.



Mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Tú, xóm Vỏ, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) cho doanh thu trên 1,4 tỷ đồng/năm.

Đảng bộ xã đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, trong đó tập trung nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH, đa dạng hóa ngành nghề nông - lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ; vận động các nguồn lực, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông. Đồng thời chú trọng thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ xã Thống Nhất hiện có 513 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ. Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, đảng ủy phân công cán bộ phụ trách cơ sở, bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên…

Với nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, toàn xã canh tác 416 ha lúa, 168 ha ngô, 54 ha sắn, 43 ha khoai lang, 115 ha rau màu các loại. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất, định hướng người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng tập trung, khép kín. Các mô hình kinh tế vừa và nhỏ được khuyến khích phát triển, đạt hiệu quả cao, tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Một số mô hình kinh tế tiêu biểu như: nuôi bò sữa, nuôi dê, ong mật… Hiện, toàn xã có 1.761 con trâu, bò, 1.300 con dê, 195.000 con gia cầm, 3.120 đàn ong, 94 ha mặt nước nuôi thủy sản. Xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế như: anh Bùi Văn Tiến (xóm Liên Phú) với mô hình nuôi bò vỗ béo; anh Nguyễn Văn Tú, Bùi Đức Nhân (xóm Vỏ) với mô hình nuôi bò sữa, chăn nuôi gia cầm.

Thăm mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Tú, xóm Vỏ, anh Tú cho biết: "Đầu năm 2022, từ nguồn vốn tích cóp và vay mượn bạn bè, người thân, tôi quyết định đầu tư xây dựng trang trại bò sữa. Trang trại hiện có 40 con bò, được nuôi khép kín, cho ăn và tắm mát hàng ngày; chất thải từ chuồng trại được tận dụng triệt để, ủ hoai mục dùng bón cho cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường. Tôi đã ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk), đầu ra ổn định, giá sữa được công ty thu mua ổn định theo hợp đồng là 15.500 đồng/lít, mỗi ngày thu được trên 300 lít sữa, mô hình cho doanh thu trên 1,4 tỷ đồng/năm”.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, xã Thống Nhất ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, lâm nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trên địa bàn có 11 cơ sở khai thác, chế biến lâm sản, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Các công ty, xưởng sản xuất với nhiều ngành nghề như: gạch bê tông, may mặc, cơ khí, vật liệu xây dựng… phát triển khá, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, từ đó tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ dân sinh. Thực hiện chiến dịch làm giao thông, thủy lợi năm 2023, toàn xã huy động được 1.945 ngày công, phát dọn 10.760m2 hành lang các tuyến giao thông, nạo vét, đào đắp 1.400 m3 đất, đá khơi thông cống rãnh giao thông và các công trình kênh mương nội đồng, phục vụ việc đi lại, sản xuất, giao thương hàng hóa của nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 66,5 triệu đồng/năm.

Tuy vậy, xã vẫn còn một số khó khăn, mong muốn các cấp, ngành quan tâm, giúp đỡ: đường giao thông một số tuyến cần được mở rộng để thuận tiện cho các phương tiện cơ giới; điện sinh hoạt, sản xuất có lúc còn chập chờn, yếu…


Hoàng Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục