Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Kim Bôi thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Qua đó, bổ sung cho Đảng bộ huyện đội ngũ kế cận có chất lượng, nâng cao tỷ lệ đảng viên trẻ, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.


Chi bộ khu Thành Công, Đảng bộ thị trấn Bo (Kim Bôi) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Năm 2023, Đảng bộ thị trấn Bo được giao chỉ tiêu kết nạp 30 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Đảng ủy thị trấn đã tiến hành họp, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác phát triển Đảng. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Quách Đình Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bo chia sẻ: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, bám sát phương châm, phương hướng công tác Đảng, Đảng ủy đã thực hiện các bước để lựa chọn bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đối tượng để tạo nguồn là những quần chúng ưu tú, đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, thử thách qua môi trường học tập, công tác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi chọn nguồn phát triển đảng viên, cấp ủy các cấp đều xem xét kỹ các phương diện, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, nhờ đó, năm 2023 Đảng bộ thị trấn Bo đã kết nạp được 31 đảng viên, đạt 103% kế hoạch.

Đảng bộ huyện Kim Bôi hiện có 67 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn; 3 đảng bộ khối cơ quan và 47 chi bộ cơ sở với tổng số 7.738 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới; chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi bộ, đảng bộ trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Kết quả, năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 205 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi cho biết: "Xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ huyện nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Kim Bôi luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng. Ngay từ đầu mỗi năm, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên. 

Để tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong công tác phát triển Đảng. Tập trung tạo nguồn cảm tình Đảng và phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên, thanh niên tại các khu dân cư, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ, giáo viên... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên trong việc tạo nguồn bồi dưỡng cảm tình Đảng để tích cực gieo thêm những "hạt giống đỏ”.


Bùi Thoa
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục