Sáng 12/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố.

Theo dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, có khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi, chiếm 15,9% tổng số NCT. Tuổi thọ bình quân NCT là 73,6 tuổi. Tỷ lệ NCT thuộc hộ nghèo chiếm 3,6%, cận nghèo 11,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Năm 2023, việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cả nước có 14 tỉnh, thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, 32 tỉnh, thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó phần lớn là NCT. Về trợ cấp hàng tháng, cả nước có 2,7 triệu người NCT đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; hơn 1,5 triệu NCT được hưởng trợ cấp và cấp thẻ BHYT; khoảng 10 nghìn NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; khoảng 1,2 triệu NCT hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Tại tỉnh Hòa Bình hiện có trên 112.000 NCT, chiếm 12% dân số toàn tỉnh. Việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với NCT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong tuyên truyền Luật và các văn bản liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với NCT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, cụ thể: Đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật NCT, các đề án, dự án, chương trình, các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác NCT. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị: Trong năm 2024, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với NCT. Vận hành Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT hoạt động theo điều lệ, quy định của pháp luật. Hỗ trợ NCT trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tập trung chăm sóc sức khỏe cho NCT; tiếp tục nâng cao tỷ lệ NCT tham gia BHYT, BHXH. Huy động các nguồn lực thực hiện tốt việc chăm sóc, hỗ trợ NCT, đặc biệt NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NCT theo quy định; lồng ghép, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật NCT, Chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2021 – 2030; Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 2025; Tháng hành động vì NCT, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với NCT. Quan tâm kiện toàn Hội NCT cấp tỉnh, huyện trên cơ sở Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục