Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban đảng Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của Tạp chí Cộng sản trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần quan trọng cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và các mục tiêu phát triển đất nước đã được xác lập đến năm 2025, 2030, 2045, đều là những vấn đề mà tạp chí phải nghiên cứu sâu hơn cả lý luận và thực tiễn. Điều đó đòi hỏi Tạp chí Cộng sản phải nỗ lực nhiều hơn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có tầm nhìn, tư duy chiến lược; có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên sâu, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đồng chí Lê Hải Bình là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác ở Bộ Ngoại giao; Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào đồng chí Lê Hải Bình cũng luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị. Đồng chí tin tưởng, ở cương vị mới, đồng chí Lê Hải Bình sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Cộng sản phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao.

Nhìn lại chặng đường lịch sử rất đáng tự hào của Tạp chí Cộng sản từ lúc mới thành lập năm 1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là Chủ nhiệm, các thế hệ Tổng Biên tập kế tiếp đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc, uy tín của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Tổng Biên tập thứ 10, gắn bó với Tạp chí Cộng sản trong 29 năm (năm 1967 đến năm 1996), đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ xây dựng Tạp chí Cộng sản và công tác lý luận của Đảng.

Nhấn mạnh những giá trị truyền thống của Tạp chí, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, Ban Biên tập, Đảng ủy, cán bộ, đảng viên của Tạp chí Cộng sản tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, xứng đáng với vị thế, vai trò là cơ quan lý luận chính trị, tư tưởng hàng đầu của Trung ương Đảng.

Phát biểu ý kiến, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình bày tỏ những cảm nhận sâu sắc khi nhận nhiệm vụ mới, với niềm vinh dự, tự hào song hành với trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí mong muốn được học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước; tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, đồng lòng cùng tập thể Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết tâm đổi mới, khắc phục những hạn chế, yếu kém, giữ vững truyền thống tốt đẹp, bồi đắp, nâng tầm hoạt động của cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục