Quan tâm, chăm lo người yếu thế vùng đồng bào dân tộc

Bùi Văn Dũng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn 

Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn đã triển khai các phong trào, cuộc vận động như: "Tết nhân ái”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Ngân hàng bò”, tặng nhà "Chữ thập đỏ”, hiến máu tình nguyện, phát cơm tại bệnh viện, tặng học bổng cho học sinh nghèo… đem lại hiệu quả tích cực, giúp các đối tượng yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn phối hợp các tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai hoạt động nhân đạo như: Hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, xây nhà, trao bò giống, phát cơm, khám bệnh miễn phí cho người hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người tàn tật, nhất là tại các xã còn nhiều khó khăn là Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Quý Hòa, Tuân Đạo… Tặng trên 2.600 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn, tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để tuyên truyền về những giá trị nhân đạo, từ thiện, truyền thống nhân ái của dân tộc, khơi dậy truyền thống "lá lành đùm lá rách”. Các phong trào của Hội đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.



Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu để bà con học và làm theo

Bùi Văn Hoan

Người có uy tín xóm So Lo, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu 

Được sự tín nhiệm của nhân dân, tôi luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương và các cấp phát động.

Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tại địa bàn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ nhau cùng phát triển; gìn giữ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm. Tích cực tham gia hoạt động hòa giải nhằm giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở; tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội tại cộng đồng, vận động các đối tượng vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tôi đã xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả có hiệu quả. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 50m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông, đóng góp vật liệu, ngày công hoàn thiện đường giao thông xóm, từ đó bà con học và làm theo, góp phần nâng cao đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng làng bản đổi mới, phát triển.



Cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội

Trần Trung Đức

Giám đốc Công ty TNHH nông nghiệp Viba, xã Liên Sơn (Lương Sơn) 

Bên cạnh hoạt động phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách địa phương thì một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Lương Sơn là địa phương có kinh tế phát triển dẫn đầu toàn tỉnh với trên 900 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như: trợ giúp nạn nhân bão lụt, thiên tai, tai nạn, đóng góp vào quỹ xoá đói, giảm nghèo, các quỹ an sinh xã hội khác…

Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp tích cực vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nhận thức được thực hiện an sinh xã hội là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động an sinh xã hội tại địa phương còn hạn chế.

Do đó, tôi nghĩ cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hơn nữa nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác an sinh xã hội. Doanh nghiệp cũng cần quan tâm, xác định việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội là trách nhiệm quan trọng để có thể tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Làm tốt vai trò "cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Bùi Văn Bộ

Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi (Kim Bôi) 

Tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về dân vận khéo: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, muốn tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thì phải gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt phải luôn năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, nói đi đôi với làm thì dân mới tin và làm theo.

Tham gia công tác mặt trận từ năm 2017, tôi thường xuyên phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã, cán bộ phụ trách địa bàn, trưởng xóm làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua đến cộng đồng dân cư, nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Năm 2019, người dân trong xóm đã đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bằng tiền mặt, vật liệu trị giá trên 400 triệu đồng. Thực hiện chủ trương của xã, người dân dồn điền, đổi thửa đạt trên 70% diện tích. Năm 2021, người dân đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng sân chơi cho trẻ em; năm 2023 đóng góp 140 triệu đồng xây dựng khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, năm 2023, tôi cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng vận động, thuyết phục 45 hộ chuyển 108 ngôi mộ về nghĩa địa mới, nhường mặt bằng cho dự án quần thể đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo tại xã Kim Bôi, góp phần phát triển kinh tế, du lịch cho huyện nhà.


Các tin khác


Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26/7/2024 có hơn 5.600 Đoàn (với hơn 252.000 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Xúc động hình ảnh người dân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng sớm 26/7/2024, ngày thứ hai Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân đã có mặt tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Muôn con tim hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn, tiễn biệt một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo mẫu mực, sáng suốt, giản dị, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn gần dân, trọng dân, vì dân, gắn bó với nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ, với thiên thu ngàn năm, những kỷ niệm về bác, nhân cách của bác in đậm trong tim, trong tiềm thức của cán bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xã Phong Phú khắc sâu lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình năm 2017, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Tại đây, Tổng Bí thư đã có những lời căn dặn, chỉ bảo ân cần, sâu sắc. Tự hào được Tổng Bí thư về thăm, người dân Phong Phú đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng mảnh đất Mường cổ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thị trấn Đà Bắc xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã thực hiện tốt mô hình "Xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam: Tự hào đón Tổng Bí thư về thăm

Tự hào là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, tập thể ban lãnh đạo cũng như người lao động Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, khu công nghiệp Bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình) mãi ghi nhớ tình cảm, sự ân cần của nhà lãnh đạo đáng kính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục