Chiều 21/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 ngành Nội vụ đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên mà ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2010 là cải cách hành chính

 Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những nỗ lực lớn, đóng góp quan trọng của ngành Nội vụ vào sự phát triển chung của đất nước, mong muốn ngành Nội vụ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng ngành Nội vụ nói riêng và nền hành chính quốc gia nói chung ngày càng vững mạnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2010 là năm rất hệ trọng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ rất nặng nề. Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Tổ chức có hiệu quả việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001-2010; xây dựng Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chuẩn bị Đề án Cơ cấu Chính phủ khóa XIII. Hoàn thành việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công lập.

Phó Thủ tướng Thường trực nhắc nhở: Trong đổi mới nền hành chính, cần nhận thức đầy đủ, rõ ràng, đánh giá sâu sắc hơn về những cái được, cái khó khăn của việc tổ chức “đa ngành, đa lĩnh vực”, từ đó vừa bảo vệ được tính chuyên ngành, vừa tinh gọn được bộ máy tổ chức, phát huy sự phối hợp liên ngành để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Ngành Nội vụ phải mẫu mực trong việc tổ chức "đa ngành, đa lĩnh vực" và đi đầu trong CCHC; cần đánh giá đúng những vấn đề còn cản trở sự phát triển do công tác tổ chức cán bộ là nguyên nhân để có các giải pháp khắc phục.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận, nghiêm túc đánh giá một cách khách quan, toàn diện công tác năm qua; khẳng định những kết quả tích cực đã đạt được. Các đại biểu sôi nổi tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, ghi nhận và nhân rộng những cách làm mới có hiệu quả, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện để có biện pháp khắc phục nhằm triển khai công tác 2010 đúng trọng tâm, trọng điểm với kết quả cao hơn, đáp ứng niềm tin, lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành Nội vụ./.

                                                                    Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục