Chị Khuyến vui vẻ vì được tặng chăn ấm trong mùa đông.

Chị Khuyến vui vẻ vì được tặng chăn ấm trong mùa đông.

(HBĐT) - Chương trình nguyện mùa đông với chủ đề “Ấm áp mùa đông” và phương châm “Chia sẻ, thiết thực, hiệu quả” được Thành đoàn TPHB triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn.

Theo đó, các đơn vị vận động, quyên góp ủng hộ chăn, quần, áo ấm; huy động ngày công, vật liệu xây tặng nhà xã hội; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho thanh - thiếu nhi, cựu thanh niên xung phong và nhân dân gặp khó khăn. Ngoài ra còn có chương trình làm chuồng trại, giữ ấm cho gia súc, gia cầm. “Nghe đơn giản vậy nhưng nếu để gia súc, gia cầm bị rét thì sẽ bị chết hoặc yếu, dễ nhiễm bệnh, cũng gây thiệt hại về kinh tế, không giảm nghèo được.” - chị Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Đoàn phường Thịnh Lang giải thích. Để thu hút đông đảo cán bộ, ĐV-TN, doanh nhân trẻ và lực lượng xã hội cùng tham gia chương trình tình nguyện, Thành đoàn TPHB đã thực hiện nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như tổ chức quyên góp, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan đi tặng quà... Chương trình không chỉ đem hơi ấm đến với người nghèo mà còn giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích đối với cộng đồng của thế hệ trẻ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trẻ em cũng có thể giúp các bạn nghèo như tặng quần áo đã chật hoặc cũ. Bé Trần Xuân Dương, Trường tiểu học Võ Thị Sáu tâm sự: Em có nhiều quần áo chật không mặc đến. Được đem tặng các bạn thiếu áo ấm em rất vui!” Kết quả của chương trình không chỉ giúp đỡ cho người nghèo ở TPHB mà còn tại các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

 

Chị Bùi Thị Khuyến ở Trung tâm dạy nghề khuyết tật Long Thành tâm sự: Nhờ có tấm chăn của Thành đoàn TPHB tặng nên đêm đông không còn lạnh giá. Sức ấm của chăn bông và tình người làm chị có thêm ý chí vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. “Những tấm chăn trao tặng cho các bạn khuyết tật ở Trung tâm dạy nghề khuyết tật Long Thành tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm, là sự sẻ chia, là nghĩa cử cao đẹp của các bạn ĐV-TN TP Hoà Bình.” – Đó là lời tâm sự chân thành của anh Hoàng Châu Khôi, Bí thư Thành đoàn TPHB khi nói về chương trình tình nguyện mùa đông. Có đi, có tìm hiểu cuộc sống của những người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội mới thấy họ thiệt thòi và cần được giúp đỡ, nhất là khi cái lạnh thấu xương giăng khắp đất trời. “Mùa đông trước, tôi lên xã Đồng Chum, Giáp Đắt, huyện Đà Bắc bắt gặp các em thơ mỏng manh chiếc áo sơ mi đã sờn rách, môi thâm tím cắp sách đến trường. Hay chứng kiến những bữa cơm độn sắn chỉ vỏn vẹn rau rừng mà thấy thôi thúc cần phải làm một điều gì đó để giúp đỡ họ.” – anh Khôi nói thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình tình nguyện để góp phần nhỏ bé giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống cho người nghèo.

 

 

Đối với các bạn trẻ sống ở TPHB, lên với vùng cao, ngất ngưởng trên những chuyến xe vượt dốc cũng đủ để say xe, nhưng khi thấy ánh mắt phấn khởi của đồng bào nghèo được nhận quà, đặc biệt là các em nhỏ thì mệt nhọc tan biến hết. Để rồi mong sao có thêm nhiều những tấm lòng hảo tâm, nhiều sự giúp đỡ hơn nữa tiếp sức cho họ vượt lên khó khăn. Năm 2009, Thành đoàn TPHB đã phối hợp với Đoàn thanh niên Chi nhánh Công ty Viettel tại Hoà Bình tặng cho học sinh nghèo xã Đồng Chum, Giáp Đắt (Đà Bắc) 20 suất quà và ủng hộ 1.500 chiếc quần, áo. Phối hợp với ĐV-TN ngành Y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Dân Chủ. Vận động, quyên góp, tặng 1.000 bộ quần, áo cho học sinh nghèo thành phố; tặng 12 chiếc chăn, trị giá 3,6 triệu đồng cho thanh niên khuyết tật; tặng 100 khăn quàng đỏ cho học sinh khó khăn của xã Đông Bắc (Kim Bôi) và trên 100 xuất quà cho các gia đình chính sách. Hiện nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã quyên góp được khoảng 2.000 chiếc quần, áo và 30 triệu đồng để tặng và xây nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo. Dự kiến, những phần quà này sẽ được trao tặng trước dịp Tết Nguyên đán, thực hiện khẩu hiệu “Tết vì người nghèo”.

 

                                                                             Cẩm Lệ

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục