Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đoàn thể có thành tích xuất sắc trong công tác LĐ-TB-XH năm 2009.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đoàn thể có thành tích xuất sắc trong công tác LĐ-TB-XH năm 2009.

(HBĐT) - Ngày 1/2, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, xã hội và người có công năm 2009, triển hướng nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chăm sóc người có công tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Trong năm 2009, thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư đã tạo việc làm cho 16.641 người bằng 110, 94% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ thất nghiệp ở lao động khu vực thành thị được khống chế ở mức dưới 5%. Cơ cấu lao động giữa các ngành công nghiệp – dịch vụ là 11,8%, nông, lâm, ngư nghiệp là 71,7%, thương mại, dịch vụ là 16,5%. Tuyển sinh dạy nghề cho 9.970 chỉ tiêu, dạy nghề thường xuyên lao động nông thôn cho 1.589 lao động, sau học nghề có 70% học viên có việc làm và thu nhập ổn định. Đã có hơn 2.700 tổ vay vốn qua Ngân hàng CSXH với tổng số vốn hơn 429 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động trong chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, toàn tỉnh có hơn 2.700 hộ thoát nghèo, giảm 2,54% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2008. Đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 2,8 tỷ đồng, xây mới 36 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 102 nhà, ngoài ra chính quyền các cấp đã huy động hàng ngàn ngày công lao động giúp các gia đình chính sách sửa chữa nhà ở và phát triển sản xuất, nhờ đó đến nay 96% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh còn chiếm tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Số hộ cận nghèo trong tỉnh lớn trong khi chưa có cơ chế chính sách để hỗ trợ đối tượng này. Tỷ lệ học viên sau khi cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng bị tái nghiện cao. Khu vui chơi giải trí tập trung cho trẻ em chưa có, tình hình tai nạn thương tích trẻ em có chiều hướng gia tăng.

 

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ năm 2010 là: Đẩy mạnh thực hiện pháp luật lao động; làm tốt công tác dự báo nhu cầu sử dụng lao động theo từng lĩnh vực ngành nghề ở từng trình độ; mở rộng quy mô đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo bước chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế; tăng cường các biện pháp giảm nghèo bền vững; giảm phát sinh tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy....

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành LĐ-TB-XH tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2010, ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người lao động đặc biệt là lao động trong các doanh nghiệp tư nhân; Tăng cường quản lý giám sát, định hướng hoạt động của các trung tâm đào tạo nghề của tỉnh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và vấn đề giải quyết việc làm sau lao động.

                                                               

                                                                                 Đinh Hoà

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục