Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký A.Xu-en-xô.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký A.Xu-en-xô.

Thực hiện Nghị quyết của Ðại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Ðông - Nam Á lần thứ 30 (AIPA-30), với tư cách là Chủ tịch AIPA-31, ngày 5-2, tại Hà Nội, QH Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ bổ nhiệm ông An-tô-ni-ô Xu-en-xô, do QH Phi-li-pin đề cử, làm Tổng Thư ký AIPA nhiệm kỳ 2010-2013. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch AIPA đã chứng kiến Lễ ký văn kiện bàn giao chức Tổng Thư ký, ký chứng nhận và giao Văn kiện cho ông A.Xu-en-xô.

Ông A.Xu-en-xô sinh ngày 26-3-1936, tại TP Xê-bu (Phi-li-pin), là một nhà ngoại giao nghị viện tài năng, có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động ngoại giao liên nghị viện, nhất là đối với những nỗ lực chung của AIPA để xây dựng AIPA trở thành một tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Ông là một nhà lập pháp giàu kinh nghiệm đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động của Nhà nước và QH Phi-li-pin.


Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH, Chủ tịch AIPA Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực và sự ủng hộ tích cực của Nghị viện Phi-li-pin trong việc đề cử Tổng Thư ký mới của AIPA theo đúng quy chế, điều lệ AIPA, nhằm bảo đảm cho Ban Thư ký tiếp tục công việc một cách tốt đẹp và hỗ trợ cho các hoạt động của năm QH Việt Nam làm Chủ tịch AIPA; tin tưởng chắc chắn rằng, với cương vị công tác mới của mình, ông A.Xu-en-xô sẽ có nhiều đóng góp, hỗ trợ AIPA trong nỗ lực đạt được các mục tiêu của mình. Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các cán bộ của Ban Thư ký AIPA đã có nhiều cố gắng, đóng góp tích cực và hiệu quả vào hoạt động của Ban Thư ký AIPA.


Ông A.Xu-en-xô bày tỏ vinh dự nhận chức Tổng Thư ký AIPA vào thời điểm AIPA đang gia tăng hợp tác với ASEAN và ASEAN đang thực hiện lộ trình hướng tới xây dựng Cộng đồng vào năm 2015. AIPA và ASEAN đã nhất trí tổ chức họp không chính thức thường xuyên tại các Hội nghị cấp cao ASEAN hằng năm. Các quan chức ASEAN sẽ thường xuyên tham gia các cuộc họp nhóm nghị sĩ AIPA. AIPA và ASEAN cũng sẽ hợp tác phê chuẩn các thỏa thuận ASEAN nhằm triển khai Hiến chương. Với tư cách là tổ chức nghị viện của ASEAN, AIPA đã nhất trí đưa Hiến chương ASEAN thật sự đi vào cuộc sống. Tổng Thư ký AIPA A.Xu-en-xô cam kết phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký ASEAN; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của QH Việt Nam, AIPA sẽ tiến gần hơn tới những mục tiêu đã đề ra và có tiếng nói quan trọng hơn trong cộng đồng ASEAN.


* Trước buổi lễ, Chủ tịch QH, Chủ tịch AIPA Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông A.Xu-en-xô và Ðoàn đại biểu Hạ viện Phi-li-pin cùng các cán bộ Ban Thư ký AIPA.
 
                                                                      Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục