Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục thăm TP Băng-ga-lo, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã hội kiến Thống đốc bang Ca-na-ta-ca Han Bờ-ha-đơ-oai tại dinh Thống đốc.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm bang Ca-na-ta-ca tươi đẹp, đầy tiềm năng, nơi có thủ phủ là TP Băng-ga-lo nổi tiếng thế giới, một trung tâm công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm được mệnh danh là "Thung lũng si-li-côn" thứ hai. Chủ tịch QH cho biết, mục đích chuyến thăm là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước.


Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đến thăm bang Ca-na-ta-ca, Thống đốc bang cho biết, những năm gần đây Ca-na-ta-ca đã phát triển nhanh chóng. Ấn Ðộ và Việt Nam có nhiều điểm chung và nhiều tiềm năng phát triển; quan hệ hai nước đã được đặt nền móng từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thống đốc đã nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc và niềm vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Ấn Ðộ của Người. Ông bày tỏ vui mừng vì hai nước hiện có nhiều dự án hợp tác liên doanh trong lĩnh vực dầu mỏ; khẳng định luôn sẵn lòng và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, trên bất cứ lĩnh vực nào mà Việt Nam quan tâm và Ca-na-ta-ca có thế mạnh như khoa học vũ trụ, công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng...


Cảm ơn những tình cảm và lời nói tốt đẹp về Việt Nam, về quan hệ hai nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việt Nam và Ấn Ðộ vốn có quan hệ từ lâu và mối quan hệ đó đang ngày càng phát triển tốt đẹp, có nền móng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Gia-oa-hác-lan Nê-ru gây dựng; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Ðộ cả trên phương diện song phương và đa phương. Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác với Ca-na-ta-ca trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác theo kênh nghị viện, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Ca-na-ta-ca.


Thống đốc bang Ca-ra-ta-ca nhất trí cho rằng, hai bên cần tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ vốn có từ lâu trong thế hệ trẻ hai nước. Sự hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai bên rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Ðộ - Việt Nam ngày càng phát triển.


* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong Ðoàn đã gặp Chủ tịch Thượng viện X.V.Ma-thi-cát-ti và Thư ký Hạ viện S.B.Pa-tin tại Nhà Quốc hội bang Ca-na-ta-ca.


Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp được đến thăm TP Băng-ga-lo xinh đẹp, văn minh và thân thiện, chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Băng-ga-lo đạt được cả về kinh tế, khoa học - công nghệ và giáo dục-đào tạo... Bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ấn Ðộ nói chung, trong đó có bang Ca-na-ta-ca, Chủ tịch QH hy vọng, với tiềm năng, thế mạnh của mình, Ca-na-ta-ca sẽ đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là thúc đẩy quan hệ giao lưu, trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp.


* Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn cũng đã thăm Viện Khoa học Ấn Ðộ; thăm Infosys - Trung tâm công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm hàng đầu Băng-ga-lo và của Ấn Ðộ.


* Chiều 27-2, tại TP Băng-ga-lo, thủ phủ bang Ca-na-ta-ca, tới dự và phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Ðộ với chủ đề "Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược", Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi các doanh nghiệp Ca-na-ta-ca tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, tập trung những lĩnh vực thế mạnh của Ca-na-ta-ca và Việt Nam đang chú trọng đầu tư phát triển, nhất là công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi Việt Nam là một thị trường lớn thì Ca-na-ta-ca lại có thế mạnh về công nghệ thông tin và đây là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng giữa hai bên. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu mà Ca-na-ta-ca đã đạt được thời gian qua, mong các bạn tiếp tục tiến xa hơn nữa và sớm đầu tư kinh doanh vào Việt Nam. Chủ tịch QH cho biết thêm, Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với cơ quan lập pháp của Ấn Ðộ nói chung, Ca-na-ta-ca nói riêng, để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn. Ðồng thời, Chủ tịch QH đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam cố gắng vươn lên, vào đầu tư kinh doanh tại Ca-na-ta-ca, góp phần tăng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước. Chủ tịch QH hy vọng thông qua diễn đàn này, các doanh nghiệp hai nước sẽ tìm hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, nhu cầu của nhau và nắm chặt tay nhau để cùng tiến bước.


Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, ông C.Kha-tri, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Ca-na-ta-ca đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam xem xét khả năng hợp tác đầu tư tại bang này, đồng thời giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của Ca-na-ta-ca, nhất là về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, sản xuất các loại máy móc công nghiệp, hóa chất, phụ tùng ô-tô, nghiên cứu khoa học... Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Ấn Ðộ mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, bởi từ lâu Việt Nam đã là người bạn thân thiết của Ấn Ðộ và có rất nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể mở rộng hợp tác giữa hai nước. Thông qua Việt Nam, Ấn Ðộ còn có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận thị trường các nước Ðông - Nam Á. Theo ông Kha-tri, với một nền kinh tế đang phát triển năng động, với những nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, với điều kiện chính trị, xã hội ổn định, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
 
                                                                          Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục