Việt Nam đã chủ động đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên những vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, chủ quyền biên giới lãnh thổ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 đã khai mạc ngày 8-3 tại TP Đà Nẵng. Ông Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.


Tuần tra bảo vệ chủ quyền trên đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: TTXVN


Tạo được sự đồng thuận trong xã hội

Theo TTXVN, phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng với yêu cầu xuyên suốt là đổi mới, mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ và toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức.
 

Tại hội nghị, đại biểu được nghe một số báo cáo của các ban, bộ, ngành liên quan và các địa phương. Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để tập trung thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm qua thực tiễn tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc tại địa phương.  

Cùng với việc tăng cường thông tin về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, chúng ta đã chủ động đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên những vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, chủ quyền biên giới lãnh thổ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước...

Công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo có nhiều tiến bộ. Tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào; phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia đã được triển khai một cách tích cực với tư liệu phù hợp đến nhiều đối tượng, góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, cơ bản giải tỏa được một số băn khoăn, hoài nghi trong dư luận...

Đánh giá kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2009, báo cáo chính tại hội nghị nêu rõ: Về công tác thông tin đối ngoại đã tuyên truyền đậm nét những cố gắng vượt lên mọi khó khăn, thách thức do tác động cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như sự chống phá của thế lực thù địch; những chủ trương, biện pháp kịp thời có tính đột phá của Đảng và Nhà nước; chính sách đối ngoại rộng mở, nhất quán của Việt Nam...

Những thông tin đó đã giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất tình hình đất nước, tranh thủ rộng rãi sự ủng hộ quốc tế. Tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân; các sự kiện quốc tế lớn mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt Việt Nam làm tốt vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc; Việt Nam bảo vệ thành công báo cáo về tình hình nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc, qua đó nâng cao vị thế trên trường quốc tế...


Chú trọng tuyên truyền về chiến lược biển


Hội nghị xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2010, tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tổ chức triển khai theo đúng tiến độ và có hiệu quả các đề án tuyên truyền biển, đảo năm 2010.

Tuyên truyền thường xuyên, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về chiến lược biển. Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa trọng đại của việc hoàn thành phân giới cắm mốc Việt Nam- Trung Quốc đối với hai nước và đối với cả khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn liền với đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta về chủ quyền biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trước hết ở các địa phương và nhân dân có chung biên giới....


Hội nghị kết thúc vào ngày 9-3.

 

 

                                                                                Theo NLĐ

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục