Đại hội tiến hành bầu trực tiếp các đồng chí trong ban chấp hành; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Đại hội tiến hành bầu trực tiếp các đồng chí trong ban chấp hành; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 30 - 31/3, Đảng bộ xã Tân Phong (Cao Phong) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Văn Thơ, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ xã Tân Phong đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Năm 2009, tăng trưởng kinh tế của xã đạt 13,5% (tăng 5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra), thu nhập bình quân đầu người đạt 8,5 triệu đồng/người/năm. Văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực; QP-AN được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được tăng cường. Đảng bộ có 128 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ. 4 năm liền, xã đứng trong tốp đầu các mặt thi đua khối xã, thị trấn của huyện Cao Phong. Đảng bộ xã đạt danh hiệu TSVM nhiều năm liền.

 

Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết quả biểu quyết các mục tiêu KT - XH, AN - QP... bổ sung, hoàn thiện báo cáo và Nghị quyết  của Đại hội. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản đề ra.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phong. Đồng chí đồng tình với tiêu đề của Đại hội “Phát huy truyền thống cách mạng chiến khu Cao Phong - Thạch Yên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, tranh thủ tối đa các nguồn lực; quyết tâm xây dựng Tân Phong thành một xã phát triển theo hướng nông thôn mới”. Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề trong xây dựng “Nông thôn mới” cần đảm bảo về công tác quy hoạch sát với điều kiện thực tế; xây dựng hệ thống chính trị lấy công tác xây dựng Đảng làm then chốt, tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa dân với Đảng; gắn phát triển kinh tế với cải thiện yếu tô môi trường bền vững; lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới đáp ứng tiêu chí đề ra.

 

Đại hội Đảng bộ xã Tân Phong lần thứ XXVII đã bầu trực tiếp Ban chấp hành gồm 13 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 3 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVI. 

 

                                                                                         Bùi Minh

           

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục