Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - A-rập-Xê-út

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - A-rập-Xê-út

Vào lúc 11 giờ 45 phút theo giờ địa phương (tức 15 giờ 45 phút theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Ri-i-át, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc A-rập Xê-út theo lời mời của Quốc vương Áp-đun-la Bin Áp-đun A-dít An Xa-út.

 

Ðây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới A-rập Xê-út và cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Việt Nam và A-rập Xê-út thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21-10-1999. Quốc vương và nhân dân A-rập Xê-út đã dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sự đón tiếp trọng thị. Bộ trưởng Ngoại giao A-rập Xê-út, Hoàng tử Xa-út An Phai-xan; Bộ trưởng Dầu khí A-li An Nai-mi, cùng một số quan chức cao cấp của Chính phủ A-rập Xê-út; Ðại sứ Ðào Thành Chung cùng các cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út đã ra đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại sân bay mang tên Quốc vương Kha-ét ở Thủ đô Ri-i-át. Quốc kỳ Việt Nam và A-rập Xê-út được treo khắp sân bay và suốt dọc quãng đường từ sân bay về Nhà khách Hoàng gia mang tên Quốc vương Xa-út.

Chiều 10-4 theo giờ địa phương, tới dự và phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - A-rập Xê-út được tổ chức tại trụ sở Hội đồng các Phòng Thương mại A-rập Xê-út ở Thủ đô Ri-i-át, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Nhà nước Việt Nam tạo mọi thuận lợi để giới doanh nhân hai nước mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao lưu thương mại và đầu tư. A-rập Xê-út là đất nước có nền kinh tế mạnh, có vai trò và vị thế lớn không chỉ ở vùng Vịnh, mà trên toàn thế giới. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, tài chính, giao thông vận tải...

 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nêu rõ thực tế hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và A-rập Xê-út đã có bước phát triển, nhưng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của mỗi nước. Chính vì vậy, việc tìm hiểu cơ hội đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại là một trong những mục tiêu chính của chuyến thăm này. Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và A-rập Xê-út có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể hợp tác, bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Ở Việt Nam có nhiều lĩnh vực đang rất cần sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của A-rập Xê-út. Môi trường đầu tư ở Việt Nam đang ngày càng thông thoáng, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, dân số 86 triệu người cũng là một thị trường lớn cho hàng hóa của A-rập Xê-út. Năm 2009 vừa qua, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính gây tác động lớn trên toàn thế giới, nhưng Việt Nam vẫn thu hút hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, chứng tỏ Việt Nam vẫn là nơi hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Việt Nam và A-rập Xê-út đã ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kỹ thuật, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng buôn bán, đầu tư. Năm 2009, dù bị tác động của khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt hơn 460 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang A-rập Xê-út chủ yếu là hàng dệt may, thủy sản, máy vi tính, linh kiện điện tử, sản phẩm gỗ, sắt thép; nhập khẩu từ A-rập Xê-út các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, khí hóa lỏng. Về đầu tư, hai tập đoàn lớn của A-rập Xê-út đã tìm đến Việt Nam trong lĩnh vực thép tiền chế, bất động sản và kinh doanh khách sạn. Gần đây hai nước đã tăng cường hợp tác lao động. Hiện có khoảng bảy nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại A-rập Xê-út.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng các Phòng Thương mại A-rập Xê-út.

Chiều cùng ngày, tại Nhà khách Hoàng gia mang tên Quốc vương Xa-út, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Hoàng tử Xa-út Bin Thuy-an An Xa-út, Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp cơ sở Sau-di (SABIC); Tiến sĩ Ô-xa-ma Cơ-đi, Chủ tịch Tập đoàn Ðầu tư Nông nghiệp ra nước ngoài; Tiến sĩ Áp-đun Ra-man An Da-min, Chủ tịch Tập đoàn Zamil.

Lãnh đạo các tập đoàn của A-rập Xê-út bày tỏ quan tâm đầu tư tại Việt Nam; khẳng định coi Việt Nam là thị trường quan trọng, có tính chiến lược; đánh giá cao Việt Nam có môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Doanh nghiệp A-rập Xê-út mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực: dầu khí, nông nghiệp, thiết bị y tế, hàng gia dụng, lao động...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - A-rập Xê-út đã có những bước phát triển tích cực; hoan nghênh các doanh nghiệp A-rập Xê-út không chỉ quan tâm đầu tư mà còn mở rộng sản xuất tại Việt Nam, thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Nhà nước Việt Nam sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có A-rập Xê-út theo đúng pháp luật, bảo đảm hoạt động đầu tư thành công.

Theo chương trình, rạng sáng 11-4 theo giờ Hà Nội, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc A-rập Xê-út được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở Thủ đô Ri-i-át.

 
                                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục