Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2010), chiều 27-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Ðoàn 30 đại biểu là hội viên Hội Bạn chiến đấu Cựu chiến binh Sư đoàn 5 (Quân khu 7) các tỉnh phía bắc.

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) là một trong hai sư đoàn chủ lực đầu tiên của khu vực miền Ðông Nam Bộ, được thành lập ngày 23-11-1965. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn cơ động chiến đấu trên khắp chiến trường miền nam và nước bạn Cam-pu-chia, lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc và hai lần được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... Hội Bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 5 (Quân khu 7) các tỉnh phía bắc được thành lập năm 1999. Các hội viên đã quyên góp, gây quỹ xây dựng được bốn ngôi nhà tình đồng đội; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà hội viên nhiễm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn; cùng thân nhân các liệt sĩ đi tìm và đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng; thăm và tặng sổ tiết kiệm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ của Sư đoàn...


Sau khi nghe các đại biểu ôn lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội của các hội viên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm xúc động, biết ơn những cống hiến, sự hy sinh của đồng bào và chiến sĩ cả nước, trong đó có các chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7), đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Chủ tịch nước xúc động nói: "Nhiều đồng bào, đồng chí đã ngã xuống để hôm nay đất nước được thống nhất, độc lập và phát triển. Họ lên đường chiến đấu mà không tính đến ngày trở về, chấp nhận hy sinh... Các thế hệ hôm nay và mai sau mãi biết ơn và tự hào về những đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc". Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Ðể đền đáp công lao của những người đã ngã xuống, cùng với các hoạt động tưởng nhớ, tích cực làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa..., mỗi người Việt Nam phải có trách nhiệm viết tiếp những trang sử hào hùng, hăng say lao động để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trường tồn. Chủ tịch nước khẳng định: Ðảng và Nhà nước quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh. Ðích đến của chúng ta vẫn là xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương các cựu chiến binh Sư đoàn 5 (Quân khu 7) thời gian qua có nhiều hoạt động thăm viếng, giúp đỡ đồng đội và gia đình vượt qua khó khăn; giáo dục các thế hệ con cháu về truyền thống cách mạng; tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước, nhắc nhở nhau giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".
 
                                                                         Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục