Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khởi 
công Trung tâm Văn hóa - Thương mại 
Hà Nội - Mát-Xcơ-Va.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khởi công Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Mát-Xcơ-Va.

Sáng 10-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khởi công Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va.

Phát biểu ý kiến  tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, việc xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thương mại Việt Nam tại Mát-xcơ-va và Trung tâm Văn hóa - Thương mại LB Nga tại Hà Nội là biểu tượng nổi bật về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước và hai Thủ đô. Chủ tịch cảm ơn Chính quyền Mát-xcơ-va đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thương mại tại Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của LB Nga. Chủ tịch kêu gọi các doanh nghiệp Nga tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trước hết vào Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch bày tỏ hy vọng sẽ được đón Thị trưởng Y-u-ri Lu-scốp  cùng Ðoàn đại biểu Thủ đô Mát-xcơ-va sang dự lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chủ tịch căn dặn nhà đầu tư chính là Công ty cổ phần đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va (INCENTRA) xây dựng công trình đúng tiến độ và với chất lượng tốt nhằm đáp lại tình cảm của phía Nga và Chính quyền Mát-xcơ-va, đồng thời sau này đưa công trình vào hoạt động có hiệu quả.


Thị trưởng Mát-xcơ-va Lu-scốp và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đều cam kết củng cố và mở rộng hơn nữa sự hợp tác giữa hai Thủ đô, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa hai nước, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch.


Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty INCENTRA Nguyễn Cảnh Sơn cam kết sẽ xây dựng công trình đạt chất lượng cao và đúng tiến độ, góp phần phát triển Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va thành "bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ tình hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và LB Nga".


Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va được xây dựng ở quận Ðông - Bắc Thủ đô Nga, trên khu đất 4,9 ha, với diện tích sàn hơn 158 nghìn m2 và số vốn đầu tư 190 triệu USD. Trung tâm gồm hai tòa nhà chính là khu chung cư và khách sạn 22 tầng với tổng diện tích sàn hơn 74 nghìn m2, trung tâm thương mại cao bảy tầng với tổng diện tích sàn hơn 41 nghìn m2. Dự kiến, công trình Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va sẽ được hoàn thành vào ngày 10-5-2013.


* Trong khuôn khổ lễ khởi công Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va đã diễn ra lễ ký hợp đồng tín dụng và dịch vụ tài chính cho dự án này giữa Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRRB) và Công ty INCENTRA.


*  Trưa 10-5, trước khi rời Mát-xcơ-va đi thăm Cộng hòa Can-mư-ki-a, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn  đã dự cơm thân mật do Bộ trưởng Ngoại  giao Nga Xéc-gây La-vrốp tổ chức.
 
                                                                             Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục