Nhiều hội viên Hội NCT Kỳ Sơn phát triển kinh tế từ trồng cây cảnh.

Nhiều hội viên Hội NCT Kỳ Sơn phát triển kinh tế từ trồng cây cảnh.

(HBĐT) - Là thế hệ đi trước có nhiều kinh ngiệm trong lao động sản xuất cũng như các hoạt động xã hội. Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Kỳ Sơn đã có những hoạt động thiết thực, nêu gương sáng cho con cháu noi theo và góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Kỳ Sơn cho biết: huyện Kỳ Sơn hiện có 3.907 NCT (chiếm 11% dân số trong toàn huyện), trong đó có 3.468 hội viên Hội NCT đang sinh hoạt ở 75 chi hội cơ sở. Trong những năm qua, hoạt động của các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua; nhiệt tình tham gia các phong trào giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Một trong những phong trào được người cao tuổi nhiệt tình hưởng ứng là phong trào “Tuổi cao, gương sáng” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ và kinh nghiệm của NCT xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá, ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo. Đặc biệt trong 5 năm qua, phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng" không chỉ được hội viên thực hiện tốt qua những nội dung phát động, mà còn qua từng việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tại địa phương, hội viên dù tuổi đã cao nhưng luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh nơi công cộng, nêu gương sáng xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương... Qua kết quả bình xét năm 2009, có 2.310 hộ gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm hơn 31% gia đình văn hoá trên toàn huyện, trên 1.550 hội viên đã được bình chọn danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo".  Họo tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các hoạt động tiết kiệm, lá lành đùm lá rách, Hội đã quyên góp ủng hộ phong trào “Một triệu áo ấm cho NCT nghèo” tặng 181 áo ấm cho NCT nghèo tại địa phương, xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc  và phát huy vai trò NCT trong huyện… Bên cạnh đó, thông qua các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, người cao tuổi đã tạo ra sân chơi bổ ích rèn luyện sức khỏe, trí tuệ để sống vui, sống khỏe, sống có góp ích cho gia đình và xã hội. 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, mặc dù tuổi đã cao, nhưng hội viên người cao tuổi vẫn miệt mài lao động, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, là tấm gương sáng cho con cháu học tập. Toàn huyện hiện có 2.047 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất trên các lĩnh vực như: nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh…trong đó có 37 mô hình kinh tế vùa và nhỏ do NCT làm chủ có thu nhập cao ước đạt từ 50.000.000đ đến 250.000.000đ/năm. (điển hình như cụ Lại Văn Thắng, khu 2, thị trấn Kỳ Sơn; ông Lê Đức Lợi ở chi hội Văn Tiến, xã Dân Hạ…). Hội viên còn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bằng các hoạt động tương trợ lẫn nhau, đóng góp hàng ngàn ngày công và cây, con giống tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế. Đến nay đã có hơn 50% hội viên NCT trong toàn huyện trực tiếp tham gia lao động sản xuất.

   

Trong quá trình thực hiện nội dung nêu gương sáng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, NCT luôn thể hiện là lực lượng xã hội quan trọng, là chỗ dựa chính trị tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; tích cực tham gia ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP; tham gia đánh giá nhận xét cán bộ đảng viên, giúp cấp uỷ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác qui hoạch và sử dụng cán bộ. Ban đại diện Hội NCT huyện cũng luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đấy mạnh các hoạt động tònh nghĩa nhằm chăm sóc và phát huy tốt vai trò của NCT.

    

Bằng tinh thần, trách nhiện đối với quê hương, nhiều hội viên NCT được tín nhiệm bầu giữ các vị trí trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Hiện toàn huyện có 62 hội viên tham gia công tác đảng, 111 người tham gia công tác chính quyền, 281 người tham gia công tác mặt trận và đoàn thể…

 

Với những nỗ lực của mình, Hội NCT huyện Kỳ Sơn đã và đang trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền cùng toàn dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

 

                                                                        Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục