Nông dân nghèo sau học nghề đã có việc làm ổn định, tạo thêm thu nhập cho gia đình

Nông dân nghèo sau học nghề đã có việc làm ổn định, tạo thêm thu nhập cho gia đình

(HBĐT) - Phần lớn các nghề được Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm (thuộc Sở LĐ - TB & XH tỉnh) định hướng và hỗ trợ mở lớp cho đối tượng nông dân, thanh niên đều gần gũi, thiết thực và gắn với thị trường lao động như may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, may tre đan xuất khẩu, chổi chít, tăm mành... Cũng từ đây, ước muốn của hàng nghìn người lao động là có thêm thu nhập, tích cực chuyển đổi cơ cấu nghề và có cuộc sống ổn định dần trở thành hiện thực.

 

Lớp học nghề dệt len xuất khẩu được mở ở xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) là một trong những lớp học mang lại cho các đối tượng, nhất là hộ nghèo, người nghèo niềm vui như thế. Năm 2009, với sự hỗ trợ kinh phí Dự án Dạy nghề cho người nghèo, 30 thanh niên, nông dân xã Hợp Thành đã được Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm tỉnh đào tạo nghề, đồng thời liên kết với nhà Doanh nghiệp đầu tư máy móc, cung cấp cấp nguyên liệu tại chỗ và bao tiêu sản phẩm. Với công việc có thể tận dụng được mọi thời gian, mỗi học viên sau khi thành nghề đã có mức thu nhập bình quân 50.000 đồng - 60.000 đồng/ngày công.

 

Tại 2 xóm Bương, Bon của xã Tân Pheo (Đà Bắc), Trung tâm cũng tổ chức mở lớp dạy nghề thêu truyền thống của người Dao và mây tre đan cho 60 người. Trong thời gian 2 tháng, học viên các lớp được hướng dẫn làm ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã. Đáng mừng là hiện nay, các học viên đều đã thành nghề, phát huy nghề học. Từ chỗ trước đây chỉ thêu thùa dùng trong gia đình, các hộ dân đã khơi dậy nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm hàng hoá bán ra thị trường. Không ít sản phẩm thêu với sự kỳ công và bàn tay khéo léo của bà con người Dao nơi đây đã được khách mua với giá cao, có những sản phẩm được trả từ 300.000 đồng - 400.000 đồng cho tới sản phẩm có giá hàng triệu.

 

Ông Bùi Đình Nhu - Giám đốc Trung tâm cho biết: Để công tác dạy nghề mang lại hiệu quả cao, Trung tâm đã căn cứ vào chỉ tiêu từng năm và phối hợp với Phòng LĐ - TB & XH các huyện, thành phố trong tỉnh về các xã tuyển sinh, khảo sát, nắm bắt nhu cầu học trước khi lựa chọn địa điểm mở lớp. Đối tượng học của Trung tâm là nông dân, thanh niên, chủ yếu là người nghèo, hộ nghèo. Hộ nghèo, người nghèo được miễn học phí, được hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí, đặc biệt là “kết nối” việc làm sau đào tạo. Với “đích” cuối cùng là tạo nhiều việc làm mới, góp phần vào giải quyết việc làm tại chỗ ở địa phương, Trung tâm đã mở lớp, đào tạo nghề cho hàng nghìn lượt người/năm. Qua khảo sát, 92% học viên sau khi được đào tạo đã có việc làm, trong đó 62% được tạo việc làm tại chỗ, 30% làm tại các Khu Công nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham gia xuất khẩu lao động.

 

Riêng Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo được triển khai từ năm 2007 đến nay, Trung tâm đã tổ chức dạy nghề cho hơn 1.000 người nghèo, hộ nghèo. Năm 2009, với mức kinh phí được phân bổ 400 triệu đồng, Trung tâm mở 26 lớp đào tạo nghề cho 748 nông dân thành phố Hoà Bình, các huyện Yên Thuỷ, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Kỳ Sơn. Hiện nay, Trung tâm đang triển khai mở lớp học nghề tại các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc và thành phố Hoà Bình với tổng số 16 lớp, 475 học viên trong năm 2010. Nhiều nông dân nghèo sau khi học nghề đã duy trì được nghề và mô hình sản xuất mình theo đuổi như mô hình trồng nấm rơm ở xã Văn Sơn (Lạc Sơn), phát triển thêu truyền thống dân tộc Dao ở xã Thống Nhất (thành phố Hoà Bình)  dệt thổ cẩm ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc).

 

Bà Xa Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Mường Chiềng chia sẻ: Từ khi được Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm tỉnh dạy và nâng cao tay nghề, nhiều chị em phụ nữ nghèo trong xã nhờ duy trì, gắn bó với nghề thêu đã thạo việc, tự làm được nhiều chủng loại, mẫu mã tinh tế, giá thành của sản phẩm cũng bán được cao hơn. Hộ nghèo được cải thiện thu nhập, chất lượng cuộc sống ngày một được nâng lên.

 

                                                                                          

                                                                                           Bùi Minh 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục