Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2010), ngày 16-7, tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

 

Về dự hội nghị có gần 300 đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu trên toàn quốc.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ câu chuyện kể về tấm gương sáng có sức lan tỏa về việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ kính yêu, các đại biểu lặng người khi nghe chuyện của thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội 584 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị vượt qua khó khăn, cùng đồng đội quy tập được 2.168 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 521 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Tại hội nghị lần này, còn có những tấm gương thể hiện ý chí, nghị lực, biết vươn lên làm giàu không chỉ cho mình và cho xã hội. Tiêu biểu như ông Trần Quang Khải, thương binh 1/4, Giám đốc Công ty TNHH Thép Đồng Tiến, TPHCM. Hiện công ty ông có doanh thu năm 2009 đạt gần 69 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Người có công với cách mạng chính là tấm gương mẫu mực về sự hy sinh, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, giờ lại cố gắng vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, đóng góp cho xã hội, làm giàu cho đất nước. Những cố gắng của người có công với cách mạng xứng đáng được tôn vinh, trân trọng, là bài học cho thế hệ hôm nay và mai sau. Toàn xã hội cần đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phải khơi dậy và nhân rộng những tấm gương sáng về học tập, lao động để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và tặng quà Khu điều dưỡng thương binh tâm thần tỉnh Nghệ An ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Nói chuyện với các thương binh, bệnh binh, tập thể cán bộ và nhân viên khu điều dưỡng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự xúc động trước những cố gắng vượt qua bệnh tật của các thương binh, bệnh binh để sống có ích với xã hội, sớm trở về với gia đình, hòa nhập trở lại với cộng đồng.
 
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

 

 

                                                Theo Báo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục