Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng
ngoại giao CHDCND Triều Tiên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng ngoại giao CHDCND Triều Tiên

Chiều 23-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pắc Ui Chun, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Y-u Miêng Hoan, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Cát-xu-i-a Ô-ca-đa, nhân dịp các Bộ trưởng sang tham dự các Hội nghị liên quan của ASEAN và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Phát biểu ý kiến tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các Bộ trưởng sang thăm Việt Nam và tham dự các Hội nghị ASEAN, tin tưởng sự có mặt của các Bộ trưởng góp phần tích cực vào thành công của các Hội nghị.

 
Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pắc Ui Chun, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển. Thủ tướng khẳng định, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Ðảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên, ngày càng đem lại lợi ích thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng chúc Triều Tiên tiếp tục đạt được những thành tựu hơn nữa trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước; tin tưởng, với sự quan tâm, nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.


Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam ủng hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; ủng hộ các cuộc đối thoại, trong đó có việc nối lại cuộc đàm phán sáu bên nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ ngày 9-7-2010 về vụ chìm tàu Chơ-nan. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối việc đe dọa và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của các bên liên quan nhằm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại hòa bình, tiếp tục kiềm chế không có các hành động có thể làm tổn hại tới hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.


Bộ trưởng Pắc Ui Chun trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, vui mừng trước vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, khẳng định sẽ tích cực đóng góp xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.


Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Y-u Miêng Hoan, Thủ tướng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, trong đó quan hệ thương mại hai chiều sáu tháng đầu năm 2010 đạt hơn năm tỷ USD, tăng 40% so cùng kỳ. Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc trong việc dành nguồn vốn ODA; mong muốn Hàn Quốc tạo điều kiện cho hàng Việt Nam được xuất khẩu thuận lợi vào Hàn Quốc; tích cực hỗ trợ ODA cho các dự án hai bên đã thỏa thuận; tăng số lượng sinh viên và lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc; giúp Việt Nam xây dựng một trường đại học của Hàn Quốc tại miền trung Việt Nam... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc sang hợp tác làm ăn, đồng thời mong muốn Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hàn Quốc phối hợp với các nước ASEAN đẩy mạnh triển khai hiệu quả thỏa thuận Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc, hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ ASEAN - Hàn Quốc lên tầm Ðối tác chiến lược. Ðồng thời cảm ơn Hàn Quốc đã mời Việt Nam, với tư cách Chủ tịch ASEAN dự Cấp cao G-20 tại Hàn Quốc vào tháng 11-2010 và cho biết, Việt Nam vui mừng chào đón Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Hà Nội vào tháng 10 tới. Liên quan vụ cô dâu Việt bị sát hại vừa qua, Thủ tướng đề nghị không để xảy ra những sự cố đáng tiếc tương tự đối với những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.


Bộ trưởng Y-u Miêng Hoan cho biết, Hàn Quốc mong chờ chuyến tham dự Hội nghị cấp cao G-20 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hàn Quốc; đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây; bày tỏ sự đáng tiếc về sự cố cô dâu Việt Nam bị sát hại tại Hàn Quốc và cam kết sẽ làm hết sức để không xảy ra sự cố với cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Hàn Quốc tham gia một số dự án lớn về phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tại Việt Nam; đề nghị Việt Nam quan tâm, ủng hộ các nhà đầu tư Hàn Quốc, cũng như tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ ODA cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc...


Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Cát-xu-i-a Ô-ca-đa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đang tiến triển tích cực, mong muốn Viêt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ "đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á" trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ có hiệu quả của Nhật Bản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Nhật Bản là nền kinh tế lớn của thế giới, có trình độ khoa học kỹ thuật cao, có vốn và kinh nghiệm quản lý...; mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong viện trợ phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy thương mại giữa hai nước.


Bộ trưởng Cát-xu-i-a Ô-ca-đa khẳng định, Chính phủ Nhật Bản luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam và sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan của Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, năng lượng, quy hoạch và phát triển đô thị, đào tạo nguồn nhân lực. Bộ trưởng cho biết, hai bên đang chuẩn bị tích cực cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản sang Việt Nam dự các Hội nghị ASEAN+ và Mê Công - Nhật Bản...
 
                                                                                  Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục