Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị

Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị

Ngày 14/8, Hội nghị các Quan chức cấp cao (SOCA) của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ tư đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện 10 nước thành viên ASEAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Nguyễn Thanh Hòa khẳng định Hội nghị SOCA lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, từ tầm nhìn đến hành động.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ASEAN đang tập trung những nỗ lực và nguồn lực cần thiết để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tăng cường phúc lợi xã hội đối với người dân đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm mục tiêu ứng phó hiệu quả với những thách thức chung khu vực và toàn cầu, nâng cao nhận thức về bản sắc văn hóa ASEAN.

Trong việc thực hiện các ưu tiên của ASCC trong năm 2010, các nước ASEAN đã đạt được những bước tiến quan trọng, thông qua nhiều hoạt động ở cấp quốc gia và cấp khu vực. Về lao động, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN tổ chức tại Hà Nội đã thông qua kế hoạch hành động của các Bộ trưởng lao động giai đoạn 2010-2015. Kế hoạch này tập trung vào việc thúc đẩy khuôn khổ pháp luật của ASEAN về lao động, tăng cường quan hệ lao động lành mạnh, phát triển thị trường lao động, tăng cường an toàn vệ sinh lao động, tăng cường quan hệ đối tác và phát triển nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực ASEAN.

Về thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em và người lao động nhập cư đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Ủy ban về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em đã được thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16, tổ chức tại Hà Nội. Việc thành lập Ủy ban thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN sẽ đóng vai trò cầu nối cho hạnh phúc, sự phát triển, tăng quyền năng và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Về đối phó với thách thức toàn cầu, trong đó có đối phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đã có nhiều hoạt động thông qua việc ra Tuyên bố ASEAN về biến đổi khí hậu, thành lập Nhóm Công tác ASEAN về biến đổi khí hậu.

Hội nghị quan chức về môi trường lần thứ 21 tại Hà Nội, đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, tạo động lực cho việc thực hiện các ưu tiên về môi trường trong khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, góp phần vào nỗ lực chung của khu vực hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN năng động, có tốc độ phát triển cao, bền vững về môi trường.

Hội nghị SOCA lần này tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC; trao đổi chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã xác định trong kế hoạch tổng thể của ASCC trong năm 2010.

Đặc biệt, các quan chức SOCA sẽ cùng nhau xem xét lần cuối dự thảo Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng; Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phúc lợi xã hội đối với phụ nữ và trẻ em đệ trình lên ASCC thông qua để đệ trình hội nghị cấp cao lần thứ 17 phê duyệt.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày./.

                                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục