Trung tâm giao dịch hành chính một cửa phường Phương Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

Trung tâm giao dịch hành chính một cửa phường Phương Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI. Phường có bước phát triển kinh tế mạnh mẽ, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khẳng định vị trí trung tâm KT-XH của thành phố Hào Bình.

 

Nét nổi bật của nhiệm kỳ 2005 - 2010, phường có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết, đáng kể là duy trì mức tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người 17,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ phường làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo chuyển biến về cách nghĩ, cách làm, ý thức tự lực, tự cường của người dân trong việc xây dựng phường vững mạnh. Với phương châm “Đảng uỷ lãnh đạo, chính quyền điều hành, MTTQ và các đoàn thể phối hợp triển khai”, phường đã phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

 

Bên cạnh việc coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, Đảng bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trên cơ sở học tập, quán triệt, đảng bộ đã xây dựng và đề ra các Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội hàng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ. Kinh tế được xác định theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm tới 52,5% với nhiều ngành, nghề, thị trường hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Toàn phường hiện có 1.336 hộ gia đình hoạt động kinh doanh. Một số ngành phát triển mạnh như vận tải hành khách, hàng hoá, dịch vụ, văn hoá, bưu chính viễn thông, ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ. So với năm 2005, tổng giá trị về kinh doanh thương mại, dịch vụ đã tăng gấp hai lần, đạt 75,5 tỷ đồng. Các nghề thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh với nhiều mặt hàng như khung nhôm kính, mộc cao cấp, chế biến thực phẩm, rượu cần có mẫu mã đa dạng, chất lượng cao. Đến nay, toàn phường đã có 173 cơ sở với 553 lao động, tăng gấp 2 lần so với trước đây, giá trị sản xuất năm 2010 ước đạt 60 tỷ đồng. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp chỉ chiếm 4,4%, chủ yếu là chăn nuôi gia cầm, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, các hợp tác xã nông nghiệp.

 

Những năm gần đây, Đảng bộ phường đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tổ chức lãnh, chỉ đạo trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phục vụ đời sống an sinh xã hội của nhân dân. Từ năm 2005 đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt gần 110 tỷ đồng với nhiều hạng mục công trình như thảm bê tông một số trục đường nội thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, xây dựng và sửa chữa trường Mầm non Sơn ca, xây dựng Nhà văn hoá các cụm dân cư, xây dựng công viên Tuổi trẻ... trong đó huy động nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng. Bên cạnh xây dựng các công trình công cộng, tiến độ xây dựng tại các khu dân cư phát triển nhanh. Hiện nay, 100% hộ gia đình trong toàn phường đã có nhà mái bằng, mái ngói trở lên, không còn nhà tạm. số hộ có phương tiện đi lại, nghe nhìn chiếm tỷ lệ 100%, 157 hộ có xe ô tô các loại. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, và dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, về giáo dục qua các năm học, các trường đều đạt tiên tiến xuất sắc; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,7%; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, rộng khắp ở các trường học, cụm dân cư. Kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn háo, xã hội khởi sắc, an ninh, chính trị đảm bảo, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường ngày càng được nâng lên. Vai trò lãnh, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ phường ngày càng được khẳng định, được nhân dân tin tưởng. Liên tục 5 năm 2005 - 2009, Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

                                                                                        Bùi Minh 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục