Tổng Bí thư Nông Đức mạnh tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nông Đức mạnh tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2010) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.

 

Tới dự với lễ mít tinh có: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan, cùng đông đảo các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ.

 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm
Gia Khiêm phát biểu tại buổi lễ


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ôn lại chặng đường 65 năm quá trình xây dựng và trưởng thành của Ngành Ngoại giao Việt Nam, Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định, ngành ngoại giao có quyền tự hào về những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của toàn dân tộc. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh không ngừng được phát triển và vận dụng sáng tạo, góp phần cùng đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành độc lập dân tộc. Đặc biệt trong 25 năm đổi mới, ngoại giao Việt Nam đã phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai ngoại giao toàn diện trên cả 3 trụ cột là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, đưa vị thế đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí
Minh cho Ngành Ngoại giao


Chưa bao giờ sự giao lưu và hợp tác quốc tế của đất nước lại diễn ra sôi động và ngày càng hiệu quả như hiện nay. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 179 nước, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước lớn, các trung tâm kinh tế chính trị lớn trên thế giới. Quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng khu vực ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu. Việt Nam đã lập 90 cơ quan đại diện tại nước ngoài và đang là thành viên tích cực của gần 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Đặc biệt Việt Nam vừa đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 và đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển vẻ vang trong 65 năm qua, ngành Ngoại giao có quyền tự hào về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của toàn dân tộc. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh không ngừng được phát triển và vận dụng sáng tạo. Dân tộc ta luôn ghi nhận sâu sắc những cống hiến to lớn của Ngoại giao qua các giai đoạn lịch sử. Đảng, Nhà nước đánh giá cao những thành tích xuất sắc của ngành Ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp; quá trình toàn cầu hoá tiếp tục diễn ra sâu rộng, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đan xen. Đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tình hình và nhiệm vụ đó đặt ra các yêu cầu ngày càng cao hơn đối với công tác của toàn ngành Ngoại giao.

 

Các thế hệ cán bộ ngành ngoại giao tham dự buổi lễ


Để tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức, đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của thực tiễn khách quan và yêu cầu công tác, nhiệm vụ bao trùm và quan trọng hàng đầu của ngành Ngoại giao thời gian tới là tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc hơn nữa môi trường hoà bình, ổn định, tạo mọi điều kiện quốc tế thuận lợi, thu hút ngày càng nhiều và hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát huy hơn nữa vai trò và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư)  

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước tặng Bộ Ngoại giao vì những đóng góp to lớn của ngành cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

                                                                                   Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục