Chiều 6/9 (theo giờ địa phương), tại nhà riêng, lãnh tụ Fidel castro, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đang thăm hữu nghị chính thức Cuba.

 

Trong không khí hết sức chân tình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới lãnh tụ Fidel castro; bày tỏ sự vui mừng trước việc lãnh tụ Fidel castro đã bình phục sức khỏe; thông báo khái quát tình hình Việt Nam gần đây và những hoạt động của Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Cuba.

Lãnh tụ Fidel castro đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, và nhắc lại những kỷ niệm trong những chuyến ông đi thăm Việt Nam trước đây, nhất là chuyến thăm năm 1973 đến vùng giải phóng Quảng Trị trong lúc Việt Nam còn chiến tranh, nhắc lại những ấn tượng không bao giờ quên về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, về các vị lãnh đạo khác của Việt Nam và những cuộc tiếp xúc với nhân dân Việt Nam.

Lãnh tụ Fidel castro chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Lãnh tụ Cuba đã ký tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cuốn sách của ông mới xuất bản "Chiến thắng chiến lược" viết về cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Cuba và gửi tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cuốn sách này với lời đề tặng thân thiết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sâu sắc của lãnh tụ Fidel castro và nhân dân Cuba anh em đối với Việt Nam, chúc ông sức khỏe và sớm thăm lại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trả lời phỏng vấn của báo chí Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng, xúc động được trở lại thăm Cuba, sống trong tình cảm
đoàn kết, hữu nghị anh em thân thiết, được chứng kiến sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu mà nhân dân Cuba, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung trong sáng giữa Cuba và Việt Nam phát triển tốt đẹp hơn nữa trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước kế tục truyền thống vẻ vang của cách mạng mỗi nước, đồng thời có trách nhiệm giữ gìn, phát huy, nâng niu mối quan hệ truyền thống vô cùng quý báu này, mà lãnh tụ Fidel castro đã từng nói rằng: "Vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Việt Nam cũng vậy, trong những lúc khó khăn nhất , vẫn luôn bên cạnh, giúp đỡ Cuba, cũng như Cuba đã từng giúp đỡ Việt Nam./

 

                                                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục