Nhờ sự ủng hộ của toàn xã hội, nhiều hộ nghèo trong tỉnh đã có ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống.

Nhờ sự ủng hộ của toàn xã hội, nhiều hộ nghèo trong tỉnh đã có ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống.

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, những năm qua, cùng với các cấp, ngành trong tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đã tập trung nguồn lực, động viên người lao động tích cực tham gia vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của địa phương.

 

Bà Đinh Thị Khánh Chúc, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chia sẻ: Với phương châm “giúp người nghèo có chiếc cần câu chứ không cho con cá”, Chi nhánh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn để đầu tư cho phát triển kinh tế địa phương. Thời gian qua, chi nhánh đã dành hàng ngàn tỉ đồng cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực có thế mạnh, sử dụng nhiều nhân công tại chỗ như sản xuất - chế biến nông - lâm sản, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư vào các trang trại…Qua đó, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động, nhất là đối với lao động nghèo chưa có việc làm. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh phát triển kinh tế, Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển luôn chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng.

 

Với tinh thần đồng lòng chia sẻ, tương thân tương ái, Chi nhánh đã triển khai đồng bộ, rộng khắp các chương trình, việc làm giúp đỡ người nghèo và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hoạt động. Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm cán bộ công chức chi nhánh đã tự nguyện đóng góp 10 ngày lương ủng hộ các loại quỹ, trong đó có 2 ngày lương ủng hộ qũy “Vì người nghèo” của tỉnh với số tiền gần 40 triệu đồng. Đặc biệt, trong 10 năm qua, được sự ủy nhiệm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh đã phối hợp với MTTQ tỉnh hỗ trợ người nghèo, xã nghèo trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực như xây dựng phòng học, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh trường tiểu học xã Bình Hẻm (Lạc Sơn); đầu xây dựng lò sấy cỏ Lão Quan Thảo, tặng 300 kg gạo cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Nam Sơn ( Tân Lạc).

 

Thông qua MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố, Chi nhánh đã ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng thời, hơn 3 năm qua Chi nhánh đã tặng 21 sổ tiết kiệm trị giá 10,5 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách của TPHB; tặng 780 xuất quà, trị giá 178 triệu đồng trong chương trình Tết dành cho người nghèo. Chi nhánh cũng đã trích nguồn lợi nhuận hỗ trợ xây dựng 31 nhà đại đoàn kết trị giá 318 triệu đồng giúp hộ nghèo các huyện Tân Lạc, Lương Sơn, Đà Bắc, TPHB và tặng 412 cuốn sách đọc, 430 quyển vở học sinh, 270 bộ quần áo, chăn, màn giúp đỡ học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2010, Chi nhánh đã triển khai dự án xây dựng nhà ở bán trú dân nuôi cho học sinh nghèo vùng cao huyện Tân Lạc và xây nhà đa năng cho trường THCS xã Địch Giáo với tổng mức đầu tư gần 5 tỉ đồng.

 

Bà Đinh Thị Khánh Trúc cho biết thêm: Không chỉ chủ động làm công tác an sinh xã hội, những năm qua, bằng uy tín và tâm huyết của mình, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, bạn hàng thân thiết cùng đồng hành thực hiện các hoạt động xã hội. Theo đó đã vận động được 22 khách hàng tham gia hoạt động vì người nghèo với tổng nguồn vốn huy động 120 triệu đồng đã được chuyển tận tay tới người nghèo.

 

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển đã góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, xã nghèo, góp sức cùng các cấp, các ngành trong tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xóa đói – giảm nghèo bền vững tại địa phương.

 

                                                                   Bình Giang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục