Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án nạo vét, gia cố chỉnh trị dòng sông Bôi

Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án nạo vét, gia cố chỉnh trị dòng sông Bôi

(HBĐT) - Ngày 16/9, đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có chuyến công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án nạo vét, gia cố chỉnh trị dòng sông Bôi tại huyện Lạc Thuỷ và tình hình sâu bệnh hại lúa tại huyện Lạc Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở NN-PTNT.

 

Dự án nạo vét, gia cố chỉnh trị dòng sông Bôi là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2009 đến nay. Tổng dự án có giá trị gần 950 tỷ đồng với 2 hợp phần gồm 15 đoạn kè cứng, 17 đoạn bạt mái, 7 đoạn nạo vét cồn sỏi và mở rộng đoạn thu hẹp lòng sông... Sông Bôi có tổng chiều dài khoảng 86 km trải dài qua 26 xã thuộc 3 huyện Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ và Kim Bôi. Trong những năm qua, dòng sông Bôi đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt của người dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp dọc 2 bên bờ. Tuy nhiên, khu vực này mỗi khi đến mùa mưa bão thường có lượng mưa rất lớn, gây ra ngập úng, thiệt hại nhiều đến sản xuất và đời sống của người dân. Trong cơn bão số 3 xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã ngập úng trên diện rộng, làm cho gần 300 ha lúa và 350 ha ngô của huyện Lạc Thủy bị mất trắng, hàng trăm ao cá bị vỡ. Tuy nhiên, do chủ động và có kế hoạch cụ thể của Ban chỉ huy phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng như địa phương, nên đã không gây tổn thất về người cũng như những tài sản có giá trị của nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo huyện Lạc Thuỷ cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống lũ bão, kiên quyết di dời các hộ dân và tài sản ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ đập và các công trình thuỷ lợi để kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra.

 

Đối với dự án nạo vét, gia cố chỉnh trị dòng sông Bôi, tuy mới triển khai thực hiện được một phần khối lượng, song cũng đã bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc ngăn lũ và chống sạt lở bờ đê. Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị chức năng trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, dự án vẫn đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn phân bổ hàng năm ít (khoảng 20 – 25 tỷ đồng/năm), trong khi đó, công tác phối hợp giải phóng mặt bằng giữa các đơn vị chưa hiệu quả. Trong thời gian tới, chủ đầu tư là Sở NN-PTNT, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát và huyện Lạc Thuỷ cần xây dựng kế hoạch cụ thể về việc phân bổ nguồn vốn cũng như công tác phối hợp giải phóng mặt bằng để công trình sớm được hoàn thành và phát huy hiệu quả ngăn lũ.

 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Sở NN-PTNT tiếp tục kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa tại huyện Lạc Sơn.

 

 

   

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thị sát tình hình sâu bệnh hại lúa tại xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 13.000 ha lúa đang bị sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và bệnh lùn sọc đen, trong đó có nhiều diện tích khả năng mất trắng. Các huyện có diện tích nhiễm bệnh, dịch nặng là Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn. Đây là 3 huyện có diện tích lúa nhiều nhất tỉnh, việc dịch bệnh bùng phát trên diện rộng sẽ ảnh hưởng đến năng xuất thu hoạch của cả tỉnh. Riêng huyện Lạc sơn hiện có tới 70% diện tích bị nhiễm bệnh. Ngay khi phát hiện dịch, bệnh, ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp phòng trừ như hỗ trợ các địa phương thuốc phun diệt sâu bệnh; kiên quyết nhổ bỏ những diện tích bị nhiễm nặng.

 

Tuy nhiên, do chưa có thuốc đặc trị, người nông dân thiếu chủ động trong phòng trừ dịch bệnh, vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, một số địa phương chưa tích cực chỉ đạo công tác phòng chống dịch, chưa tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật, do đó đến nay, diện tích nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng lên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành NN-PTNT phối hợp với các huyện đang bị dịch bệnh cần có biện pháp tích cực hơn, chủ động trích kinh phí để hỗ trợ nông dân phun thuốc dập dịch. Đối với những vùng bị mất trắng, cần có sự kiểm tra chặt chẽ và đề xuất hướng giải quyết với tỉnh để tránh thiệt hại cho người dân. Ngành nông nghiệp và các huyện cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ thực tế phòng chống dịch để có biệp pháp tích cực, hiệu quả hơn trong sản xuất nông nghiệp các vụ sau.

 

                                                                       Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục