Sáng 3-10, tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ðến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ðặng Ngọc Tùng; Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn là quà tặng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Thủ đô Hà Nội và nhân dân cả nước. Tượng cao 5,4 m, được đúc bằng chất liệu hợp kim đồng, nặng khoảng 20 tấn. Ðây là tác phẩm của tác giả Lâm Quang Nới (hội viên Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh), thể hiện tư thế Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khu vực đặt tượng đài là đảo Thống Nhất, nằm trong Công viên Thống Nhất, có cảnh quan đẹp, bao quanh là hồ nước và cây xanh. Ðây là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết thống nhất của cả dân tộc, tình cảm Nam - Bắc một nhà, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Công trình này càng ý nghĩa khi được khánh thành đúng vào Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, là biểu hiện  sinh động cho tinh thần "cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước".


Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việc xây dựng tượng đài thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân ta đối với Bác Hồ, Bác Tôn - hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, những biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước thương dân, biểu tượng của đạo đức, tác phong "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" mà chúng ta nguyện suốt đời học tập, noi theo. Tượng đài là tặng phẩm của Ðảng bộ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt nhân dân miền nam tặng nhân dân Thủ đô Hà Nội, thể hiện sự đoàn kết, tinh thần gắn bó giữa nhân dân trong nước và quốc tế. Chủ tịch nước kêu gọi mỗi người dân Việt Nam không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh đoàn kết quốc tế, vì đây chính là sức mạnh đã đưa nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ðứng trước tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, chúng ta nhớ công lao to lớn của hai vị lãnh tụ kính yêu, đồng thời chúng ta cũng hứa với Bác Hồ và Bác Tôn quyết giữ gìn, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc - những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã giành được, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, theo đúng tâm nguyện của hai vị lãnh tụ kính yêu. Sau khi cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan T.Ư, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài.
 
                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục