Nhiều hộ gia đình thanh niên đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi quy mô hàng hóa góp phần phát triển kinh tế gia đình

Nhiều hộ gia đình thanh niên đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi quy mô hàng hóa góp phần phát triển kinh tế gia đình

(HBĐT) - Là người bạn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Xuân Phong, huyện Cao Phong đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩ ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên trong quá tình phát triển của công đồng và xã hội. 

 

Giúp ĐVTN nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy xã và Đoàn cấp trên để cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với địa phương. Trong đó luôn coi trọng tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lồng ghép vận động ĐVTN hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong LĐSX, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

 

Từ chỗ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những cái thiếu và yếu của thanh niên về kiến thức pháp luật cũng như các điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, Đoàn Thanh niên xã đã tích cực phối hợp với ngành, đoàn thể tổ chức những đợt truyền thông và mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho thanh niên. Từ năm 2009 đến nay, tổ chức Đoàn đã phối hợp với Ban Tư pháp xã mở được 13 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN các chi đoàn về các Luật Hôn nhân gia đình, ATGT, phòng – chống bạo lực gia đình, các điều luật cơ bản trong Bộ Luật hình sự. Bên cạnh đó, toàn xã đã tổ chức 55 buổi truyền thông về chủ đề phòng – chống HIV/AIDS, CSSKSS cho ĐVTN và người dân trên địa bàn.

 

Giúp thanh niên nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, hạn chế tình trạng đi làm ăn xa, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình chủ động bám đất, bám rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đồng đất, BCH Đoàn xã đã phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về trồng lúa lai, trồng mía, các loại cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn từ dự án giảm nghèo, nhận ủy thác của ngân hàng CSXH với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng cho trên 100 hộ gia đình vay. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên TƯ Đoàn, Đoàn Thanh niên xã cũng đã thực hiện có hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả và nuôi bò sinh sản. Nhờ có sự vào cuộc của tổ chức Đoàn đã góp phần giúp ĐVTN trong xã tích cực lao động sản xuất. Nhiều gia đình mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT, đầu tư vốn đưa những vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế vào sản xuất như trồng dưa hấu, mía tím, trồng ngô trên ruộng một vụ, trồng rừng nguyên liệu, nuôi lợn hướng nạc… Các xóm có không ít những hộ gia đình thanh niên có mức thu nhập một năm từ 40 triệu đồng trở lên.

 

Song song với nhiệm vụ giúp ĐVTN phát triển kinh tế, Đoàn Thanh niên xã Xuân Phong luôn đóng vai trò là người bạn đồng hành nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe thể chất cho tuổi trẻ. Toàn xã có hàng chục đội văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền của thanh niên thường xuyên luyện tập, tổ chức những buổi giao lưu giữa các chi đoàn trong xã và với Đoàn các xã bạn. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng đã quan tâm tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia Ngày hội thanh niên khỏe cũng như tham gia các giải thể thao do huyện và xã tổ chức. Qua đó tạo môi trường sống vui khỏe, lành mạnh, góp phần giúp ĐVTN tránh xa các tai tệ nạn xã hội.

 

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị điển hình thanh niên tiên tiến cấp tỉnh vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Xuân Phong đã được BCH Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng.

                                                             

                                                                                        Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục