Chiều 10-10, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh lần lượt tiếp và nói chuyện thân mật với Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc do đồng chí Lương Quang Liệt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu; Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do đồng chí Ðuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu và Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia do Ngài Tia-banh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất (ADMM+).

 

Cùng dự các cuộc tiếp có các đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh các đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ADMM+ lần này, thể hiện sự ủng hộ tích cực của Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc của các đoàn đại biểu ba nước với Bộ Quốc phòng Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Cam-pu-chia, cũng như sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia. Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp với ba nước láng giềng anh em Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Các Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt, Ðuông-chay Phi-chít và Tia-banh đều chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Việt Nam và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức; coi đây là một diễn đàn quan trọng để các Bộ Quốc phòng, quân đội các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN trao đổi ý kiến, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Bộ trưởng Lương Quang Liệt bày tỏ vui mừng được sang dự Hội nghị và thăm chính thức Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; khẳng định Ðảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống với Việt Nam; khẳng định hai Bộ Quốc phòng và hai quân đội hai nước luôn tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, cùng nhau hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả, góp phần phát triển sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam theo phương châm 'Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai' và tinh thần 'láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt'. Bộ trưởng Ðuông-chay Phi-chít nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XI; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Ðảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam dành cho Ðảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Lào; khẳng định Ðảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Lào hết sức coi trọng và không ngừng phấn đấu vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Tia-banh chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp và dành cho Ðoàn những tình cảm tốt đẹp; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và về Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; khẳng định Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần không ngừng phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, láng giềng thân thiết Cam-pu-chia - Việt Nam.

Qua các vị Bộ trưởng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn; Quốc vương Cam-pu-chia Xi-ha-mô-ni và các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục