Nhân dân TP Hòa Bình theo dõi Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ảnh: C.Lệ

Nhân dân TP Hòa Bình theo dõi Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ảnh: C.Lệ

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chính thức khai mạc sáng ngày 18/10 trong niềm vui, niềm tự hào, phấn khởi khi đất nước ngày càng phồn thịnh, đời sống của mọi người, mọi nhà ngày càng thịnh vượng.

 

Với niềm tin, niềm hy vọng vào những định hướng, quyết sách mạnh dạn, sáng tạo, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh, khí thế thi đua đang lan toả từ nhà máy đến công trường, trên ruộng đồng trong trường học tất cả đều đem hết sức lực, trí tuệ để mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào những bước vươn mình, cất cánh của tỉnh nhà.

 

Dõi theo diễn biến của Đại hội Đảng bộ tỉnh lầ thứ XV, ông Trịnh Quốc Trà, cán bộ hưu trí, đảng viên 50 năm tuổi Đảng ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) bày tỏ: “Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải có trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, có bản lĩnh, có chính kiến, thực tâm huyết, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trung thực, tận tuỵ khách quan trong công tác. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng những người có đức, có tài”

 

Nhận thức sâu sắc quan điểm xuyên suốt trong chiến lược phát triển KT-XH của nước ta là “Phát triển nhanh và bền vững”, những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Trung Sơn (huyện Lương Sơn) đã phát huy tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Từ đó, bộ mặt nông thôn của Trung Sơn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm trên vùng quy hoạch Khu công nghiệp Nam Lương Sơn, ông Bùi Văn Ban, đại diện cho cán bộ, nhân dân xã Trung Sơn bày tỏ mong muốn: “Trong nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh ta sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH. Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn trên cơ sở làm tốt công tác CCHC. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động có kỹ thuật, tay nghề cao, tạo cơ sở để chuyển dịch lao động từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp, dịch vụ. Củng cố và nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện để giải phóng và huy động triệt để sức sản xuất của mọi doanh nghiệp và người dân trên địa bàn”.

 

Miệt mài bên vườn cam, ruộng mía, bà con nông dân huyện Cao Phong đang dốc lòng, dốc sức cho những vụ mùa bội thu. Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, họ tràn đầy tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ông Nguyễn Văn Hạnh ở thị trấn Cao Phong cho biết: “Huyện Cao Phong nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung hiện đa số lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và dân số chủ yếu sống ở khu vực nông thôn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng bổ tỉnh tập trung lãnh đạo, đầu tư thoả đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyên canh, thâm canh cao, tăng năng xuất huiêụ quả ngành nông nghiệp. Quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng nông thôn, hình thành các thị trấn trấn, thị tứ, phát triển TTCN, làng nghề, cải thiện điều kiện sống của người dân ở khu vực nông thôn”.

 

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh hết sức coi trọng tạo bước chuyển biến mới và ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên. Bước sang nhiệm kỳ mới, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ chăm lo thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Bà Nguyễn Thị Tâm, ở phường Phương Lâm cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh, chúng tôi mong muốn công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên phải thực hiện cuộc vận động một cách thường xuyên, nề nếp, thiết thực, cụ thể. Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu làm trước”.

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu BCH Đảng bộ khóa XV, nhiêm kỳ 2010-2015, bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Ông Nguyễn Văn Hải, ở phường Chăm Mát (TPHB) bày tỏ mong muốn: “các đồng chí đại biểu dự Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp uỷ khóa mới, có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, cần chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đủ điều kiện để bầu vào BCH khóa mới.

 

Với kỳ vọng vào những chuyển biến mạnh mẽ về KT-XH của tỉnh, chị Phan Thị Thuỷ, cán bộ phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn bày tỏ ý nguyện của mình với Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: “Chúng tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, tỉnh ta phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Tiếp tục quan tâm hơn nữa để GD-ĐT thực sự là quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức. Quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo công tác xóa đói, giảm nghèo. Chú trọng phát triển văn hóa, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới. Quan tâm bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Chăm lo xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước”.

 

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các tầng lớp nhân dân đều hy vọng, tin tưởng với truyền thống cách mạng, quyết tâm cao, tỉnh ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống của nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

                                                                            Đức Phượng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục