Chiều 12/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Trung Quốc do các đồng chí Trần Hạo Tô, Hội trưởng Hội Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Vương Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hội trưởng Hội hữu nghị Trung – Việt đồng dẫn đầu, sang thăm và dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2010 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 14/12/2010.


Tham dự buổi tiếp còn có các đồng chí: Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Trung; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường và các thành viên của hai đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu nhân dân Trung Quốc sang tham dự Liên hoan hữu nghị Việt – Trung 2010 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến 14/12/2010.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa của Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung và sự tham dự tích cực của Đoàn đại biểu Trung Quốc; coi đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm lần thứ 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung và Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010; đề nghị các tổ chức nhân dân hai nước có nhiều sáng kiến và các hoạt động chung, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống để tình hữu nghị tốt đẹp Việt-Trung truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung chính là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển của mỗi nước, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước, là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự nghiệp hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Các đồng chí Trần Hạo Tô và Vương Kim Sơn bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu Hữu nghị nhân dân Trung Quốc sang dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt-Trung lần thứ nhất tại Hà Nội; khẳng định Hội Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung-Việt sẽ mở rộng các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị Trung-Việt vừa là đồng chí, vừa là anh em, như lời Bác Hồ dạy, ngày càng thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân Trung Quốc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Trung triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Trần Hạo Tô nói: “Với nhiều hoạt động thiết thực và nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, Liên hoan hữu nghị nhân dân Trung – Việt 2010 sẽ thành công tốt đẹp và thu được những thành quả to lớn, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn mới trong việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Trung –Việt”./.

                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục